Đi đòi nợ, nổi thói tà dâm nhưng bất thành

Thứ Năm, 27/12/2012, 09:46
Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Viết An (38 tuổi), trú tại buôn Dlêi, xã Đắk Nuê, huyện Lắk để điều tra xử lý về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 10h sáng 25/12, trong lúc cháu Sầm Thị H. (13 tuổi) đang nằm chơi trên võng một mình tại chòi rẫy của gia đình thuộc buôn Tursia, xã Nam Ka, huyện Lắk thì Lê Viết An đến hỏi thăm đường vào rẫy của ông Sáu để đòi nợ.

Do chỗ quen biết từ trước nên cháu H. ngồi dậy tiếp chuyện. Lúc này, An nảy sinh dục vọng nên lấy 100.000 đồng đưa cho cháu H. và dụ dỗ cháu cho quan hệ tình dục thì bị cháu H. từ chối.

Quan sát xung quanh không thấy ai, An đã dùng vũ lực đè cháu H. xuống tấm phản để thực hiện hành vi giao cấu. Bị cháu H. chống đối kịch liệt nên An đã không thể thực hiện được hành vi bỉ ổi nên đã bỏ đi

Văn Thành
.
.
.