Đề nghị chi 1.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Thứ Bảy, 05/05/2012, 09:42
Thảo luận tại phiên họp UBTV Quốc hội chiều 4/5, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị cần sử dụng 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ người có công xây nhà ở (thay vì 300 tỷ đồng như đề xuất).

Tại phiên họp UBTV Quốc hội chiều 4/5, các đại biểu đã xem xét báo cáo của Chính phủ về việc sử dụng, phân bổ 59.042 tỷ đồng từ nguồn vượt thu và nguồn dư dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2011. Chính phủ đề nghị dùng 1.170 tỷ đồng của nguồn dư dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2011 để bổ sung cấp bù chênh lệch lãi suất năm 2011 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội (500 tỷ đồng) và mua bù lương thực dự trữ quốc gia đã xuất cứu trợ, viện trợ trong năm 2010 và 2011 (670 tỷ đồng).

Với số 57.872 tỷ đồng còn lại, Chính phủ kiến nghị dành 46.500 tỷ đồng (80,3% nguồn vượt thu) để giảm bội chi ngân sách nhà nước (9.100 tỷ đồng), tăng chi trả nợ (15.000 tỷ đồng) và chuyển nguồn (22.400 tỷ đồng) để đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước. Dành 3.268,4 tỷ đồng để thưởng vượt thu và bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương do nguyên nhân khách quan; 300 tỷ đồng hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị cần sử dụng 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ người có công xây nhà ở (thay vì 300 tỷ đồng như đề xuất). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết tổng nguồn vốn hỗ trợ người có công xây 73.000 căn nhà là 2.900 tỷ đồng, dự kiến làm trong 2 năm 2012 và 2013. Do đó, cần bố trí ngay 1.000 tỷ đồng trong năm nay để thực hiện hiệu quả chủ trương ngay từ đầu.

Tán thành với các đề nghị của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đối với các hạng mục cần tăng thêm nguồn vốn từ tăng thu ngân sách năm 2011, Chính phủ cần nghiên cứu cắt giảm phân bổ ở các hạng mục khác để bù đắp cho đủ

PV
.
.
.