Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc

Thứ Tư, 15/01/2014, 20:13
Ngày 15/1, tại tỉnh Sơn La, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thượng tướng Trần Việt Tân – Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Bắc…

Năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả những giải pháp đổi mới; kinh tế, xã hội trong vùng tiếp tục phát triển; các hoạt động sản xuất nông lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và các hoạt động  dịch vụ tiếp tục giữ mức tăng trưởng ổn định. Đời sống vật  chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân đã báo cáo tình hình công tác đảm bảo ANTT, cho biết: Năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của vùng Tây Bắc được giữ vững. Lực lượng Công an đã tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tây Bắc chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2014, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai có hiệu quả các kết luận, nghị  quyết của Trung ương nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm  bảo quốc phòng- an ninh; tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị vùng Tây Bắc; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư; thúc đẩy hoạt động đối ngoại và thương mại ở nước ngoài

Hồng Phong
.
.
.