Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư có đủ năng lực, trình độ

Thứ Bảy, 21/05/2011, 13:18
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lưu ý cần xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam đông về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư có đủ năng lực, trình độ phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước…

Ngày 20/5, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức kỷ niệm 2 năm Ngày thành lập (12/5/2009 - 12/5/2011). Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ những kết quả đạt được trong tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam 2 năm vừa qua đã chứng minh cho sức mạnh đoàn kết, năng lực, trí tuệ của giới luật sư Việt Nam cùng chung tay, góp sức xây dựng ngôi nhà chung Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục củng cố, hoàn thiện về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế hoạt động để bảo đảm cho bộ máy hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả. Liên đoàn cần chủ động, tích cực trong các hoạt động, thể hiện đúng vai trò là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp, đoàn kết giới luật sư để bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Thủ tướng lưu ý cần xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam đông về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư có đủ năng lực, trình độ phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; quan tâm tới sự gắn kết chặt chẽ hoạt động giữa các Đoàn luật sư với Liên đoàn, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong các hoạt động, đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 33/CT của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư, xây dựng các tổ chức Đảng ở các Đoàn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư…

Quỳnh Hoa
.
.
.