Đánh sập 14 đường dây thầu đề liên quận quy mô lớn

Thứ Ba, 27/05/2014, 08:42
Trong đường dây thầu đề lớn này, Nguyễn Ngọc Thắng (36 tuổi; HKTT phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; có 3 tiền án về tội cướp giật và gây rối trật tự công cộng) là tổng thầu, thu gom phơi đề từ 13 đường dây còn lại. Thắng vốn là một đối tượng giang hồ, cướp bóc nhưng chỉ sau hơn 1 năm làm thầu đề, y đã trở thành một người giàu có, ăn chơi bạt mạng.

Từ số tiền bất chính, y mua một căn biệt thự khá đồ sộ tọa lạc ở số 17 đường 54, phường Thảo Điền (quận 2) để làm nơi hoạt động thầu đề. Với ngôi nhà kín cổng cao tường có lắp đặt camera an ninh, hệ thống báo động, Thắng rất tự tin là hành vi vi phạm pháp luật của hắn khó có thể bị phát hiện. Nhưng, bằng biện pháp nghiệp vụ của lực lượng, chân tướng của một “đại gia mới nổi” nhanh chóng bị lật tẩy…

Các đối tượng trong đường dây thầu đề liên quận bị bắt giữ.

Những thông tin về đường dây thầu đề liên quận được các trinh sát Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện cách đây hơn một tháng. Từ đó, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng PC45 lập chuyên án đấu tranh và giao cho Đội 5 làm chủ công khám phá án. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về đường dây thầu đề liên quận này, chiều 22-5, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội 5, Đội 3 và Đội 8 PC45, Công an TP Hồ Chí Minh chia thành 14 mũi trinh sát đồng loạt kiểm tra 14 điểm thầu đề tại các quận 2, 3, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp và lập biên bản bắt giữ 28 đối tượng. Tại điểm thầu đề ở số 46/1, Hùng Vương (P.1, Q.10) do Phùng Bạch Yến làm chủ, cơ quan Công an thu giữ hơn 1,8 tỷ đồng, 33 phơi đề.

Tại điểm nhà số 238, Cao Lỗ (P.4,Q.8) thu giữ 125 triệu đồng, 70 phơi đề… Riêng tại điểm tổng thầu của Thắng thu giữ 180 phơi đề, gần 10 triệu đồng, 5 máy fax, 3 thẻ ATM, 1 két sắt (đang niêm phong), 6 điện thoại di động… Tính ra tổng số tang vật, vật chứng mà cơ quan Công an thu giữ tại 14 điểm này là hơn 2 tỷ đồng, 895 phơi đề, 30 máy fax, 23 máy tính, 7 thẻ ATM…

Tại cơ quan Công an, Thắng khai, hằng ngày, y sử dụng 5 số fax để 13 thầu đề (thầu cấp 1 của Thắng) còn lại fax phơi đề cho y. Mỗi thầu đề như vậy chuyển cho Thắng số lượng phơi đề từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng. Tính ra mỗi ngày Thắng nhận hơn 10 tỷ đồng. Với số tiền đánh đề này thì mức độ ăn thua có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Do vậy mà có ngày may mắn Thắng kiếm đủ tiền để mua 1 căn biệt thự, nhưng có khi thua phải bán vài căn. Tuy nhiên, Thắng cho hay phần thắng chủ yếu thuộc về thầu đề vì y đã cân đối số tiền cá cược nên nguồn thu hằng ngày dư sức để chi trả cho những lần con bạc trúng lớn. Để qua mắt cơ quan chức năng, Thắng thuê Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi, ngụ Xuân Lộc, Đồng Nai) 4 triệu đồng/ tháng để làm nhiệm vụ nhận phơi đề và thay mặt Thắng chi trả tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án vì theo thông tin từ Ban chuyên án, dưới thầu đề cấp 1 còn có rất nhiều thầu đề cấp 2 nhưng đến nay vẫn chưa bị bắt giữ

M.T.P.
.
.
.