Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí

Thứ Sáu, 24/01/2014, 17:34
Chiều 24/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý và lãnh đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt, về phía khách mời có đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW cùng các đồng chí Tổng Giám đốc, Tổng biên tập, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí và một số bộ, ngành TW.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

Về phía Bộ Công an, có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2013; kết quả phối hợp công tác tuyên truyền giữa lực lượng CAND với các cơ quan báo chí trong thời gian qua, nêu rõ: Năm 2013, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về an ninh, trật tự (ANTT). Phối hợp với các ngành, các cấp triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, các hội nghị quốc tế, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Ngọ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 16/12/2013 đến ngày 28/2/2014. Qua một tháng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 1.365 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 2.084 đối tượng; triệt phá 285 băng, nhóm tội phạm nguy hiểm… Báo cáo nêu rõ, trong những thành tích của lực lượng CAND, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình ở TW và địa phương...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng, chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các nhà văn, nhà báo, các đại biểu khách quý đã đến dự buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng báo chí, lực lượng CAND đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), góp phần giữ vững ổn định chính trị, mở rộng quan hệ đối ngoại và đóng góp hết sức quan trọng vào việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2013.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Việt Hưng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, năm 2014, để góp phần cổ vũ, động viên lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông cần tăng cường tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quản lý báo chí, công tác tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAND trong công tác bảo vệ ANTT, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đối với những vấn đề về ATTT, tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; cổ vũ, động viên, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Việt Hưng
.
.
.