Đàm phán về Dự thảo Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Campuchia

Thứ Ba, 14/05/2013, 09:47
Nhằm tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm (PCTP) giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, thực hiện ủy quyền của Chính phủ, ngày 13/5, Vòng đàm phán thứ nhất Dự thảo Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Campuchia được tổ chức tại Hà Nội.

Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam; ông Hy Sophea, Quốc vụ khanh, Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia, Trưởng đoàn đàm phán Vương quốc Campuchia cùng đại diện một số bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng, có quan hệ truyền thống, hữu nghị. Những năm gần đây, hai nhà nước đã không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác thông qua việc trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, ký kết nhiều hiệp định hợp tác và cùng tiến hành nhiều hoạt động chung trên các lĩnh vực đấu tranh PCTP.

Trong bối cảnh đó, việc đàm phán, ký Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Campuchia có ý nghĩa quan trọng, là biểu hiện sinh động, làm phong phú hơn nữa mối quan hệ láng giềng, hữu nghị giữa hai nước. 

Ông Hy Sophea mong muốn, việc đàm phán, ký Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Campuchia sẽ đạt được kết quả tốt; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn cho hoạt động PCTP; góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi, bảo vệ pháp luật của hai nước…

H.V.
.
.
.