Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Phòng, chống tội phạm Chính phủ triển khai công tác năm 2014:

Đảm bảo sự bình yên cho nhân dân

Thứ Sáu, 03/01/2014, 16:36
Phát biểu kết luận Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Phòng, chống tội phạm Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các cấp, các ngành trong đó nổi bật là lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên các địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
>> Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Phòng, chống tội phạm Chính phủ triển khai công tác năm 2014

Tiếp tục Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Phòng, chống tội phạm Chính phủ, sau phát biểu của Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trình bày báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2013 của BCĐ 138/CP, trong đó nêu rõ: Năm 2013, lực lượng Công an các cấp đã điều tra, khám phá trên 44.000 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá hơn 2.600 băng nhóm tội phạm; đã bắt, vận động đầu thú hơn 11.000 đối tượng, trong đó có 2.328 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Đã phát hiện, điều tra, xử lý trên 12.000 vụ tội phạm về kinh tế; phát hiện, bắt giữ trên 18.000 vụ, 28.000 đối tượng phạm tội về ma túy. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã quyết định truy tố gần 70.000 vụ với trên 126.000 bị cáo, trong đó có hơn 200 vụ với trên 400 bị cáo về tội mua bán người; tổ chức trên 9.000 phiên tòa xét xử lưu động, đã có tác dụng mạnh mẽ trong tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân. Tập trung triển khai quyết liệt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động. Tiến hành đồng bộ các giải pháp, tổ chức chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT tại 238 xã, phường, thị trấn thuộc 25 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng chống tội phạm như mô hình "Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin", "Tổ phụ nữ không có chồng, con phạm tội; “Đội nữ dân phòng cơ động”, “Tuyến đường biên thanh niên làm chủ”…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị cũng như sự tham gia của quần chúng nhân dân vào công tác PCTP trong năm 2013. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các cấp, các ngành trong đó nổi bật là lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên các địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Trong thời gian tới, năm 2014, các cấp, các ngành cùng lực lượng CAND cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các kế hoạch, biện pháp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật tinh thần đấu tranh PCTP trong nhân dân. Tăng cường hợp tác quốc tế, quản lý nhà nước về ANTT, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH…

Việt Hưng
.
.
.