Đại lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển

Thứ Bảy, 02/04/2011, 11:24
Tại TP Tuy Hòa, sáng 1/4, tỉnh Phú Yên tổ chức trọng thể đại lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển, đồng thời đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa cùng nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đương nhiệm và lãnh đạo qua các thời kỳ. Hàng ngàn người dân địa phương đã đến Quảng trường 1-4 bên bờ biển Tuy Hòa hân hoan chào đón sự kiện lịch sử - văn hóa trọng đại này.

Từ cuối thế kỷ XVI, lưu dân vùng Thuận Quảng theo Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh khai hoang vùng đất từ dãy Cù Mông đến núi Đá Bia để sinh sống, đến năm 1611, vùng đất này đã hình thành nhiều làng mạc trù phú, nên chúa Nguyễn Hoàng ban chiếu thành lập phủ Phú Yên.

Trong suốt chiều dài lịch sử 400 năm, Phú Yên có gần 70 năm là dinh Trấn Biên phía Nam với nhiều cuộc khởi nghĩa Cần vương do các nhà chí sĩ yêu nước Lê Thành Phương, Nguyễn Hào Sự, Võ Trứ, Trần Cao Vân chiêu tập mang đậm hào khí dân tộc chống lại ách cai trị của Pháp.

21 năm kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Phú Yên cũng đã lập nên nhiều kỳ tích hào hùng, góp phần thống nhất đất nước từ Chiến dịch đại thắng mùa xuân năm 1975 và đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các huyện, thị xã, thành phố và 70% số xã, phường trong tỉnh cùng nhiều đơn vị, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Đến nay cơ bản Phú Yên đã thoát nghèo, cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng chiếm 34,4%, dịch vụ 36,4%, nông nghiệp chỉ còn 29,2%.

Phát biểu chào mừng đại lễ, đồng chí Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gắn Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước trao tặng cán bộ và nhân dân Phú Yên lên lá cờ truyền thống

Hữu Toàn
.
.
.