Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Thứ Bảy, 02/10/2010, 21:08
14h ngày 2/10/2010, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Đại lễ diễn ra trang nghiêm và thành kính trước khuôn viên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Thành cổ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Cùng với hơn 800 vị chức sắc Phật giáo, Tăng Ni Phật tử, có hơn 600 Anh hùng, Mẹ Việt Nam anh hùng đến từ các tỉnh, thành phía Nam và miền Trung tham gia Đại lễ.

Hoạt động này nằm trong chương trình tham dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hoạt động do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tập đoàn Mai Linh và nhiều cơ quan, đơn vị trong cả nước tổ chức. Theo chương trình, khi ra đến Hà Nội, đoàn sẽ có 1.000 Anh hùng, Mẹ Việt Nam anh hùng và các tướng lĩnh tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh tham dự Đại lễ.

Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn xuất phát ngày 26/9/2010 tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó đến TP HCM, các tỉnh Tây Nguyên, TP Đà Nẵng, Quảng Trị... Tại mỗi điểm, đoàn tổ chức giao lưu với lãnh đạo địa phương, các lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên... với các chủ đề như: "Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Nước Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ; Từ thuở mang gươm đi mở nước/ Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long; Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên...". Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị được xem là điểm nhấn đặc biệt trên hành trình về với Thăng Long - Hà Nội. Đại lễ kết thúc lúc 17h cùng ngày.

Sáng 3/10, đoàn tập trung tại vườn hoa Lê Duẩn, TP Đông Hà; sau lễ dâng hương, hoa tưởng nhớ đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đoàn làm lễ xuất quân, đến viếng các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Trường Sơn. Ở mỗi nấm mồ liệt sĩ, các Anh hùng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh và đoàn viên thanh niên thắp lên nén nhang, cài lên đoá hoa hồng tươi thắm, tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh...

Sau đó, đoàn ra các tỉnh Quảng Bình; Hà Tĩnh; Nghệ An, thăm quê nội và ngoại của Bác Hồ và tiếp tục ra Hà Nội

Thanh Bình
.
.
.