Đà Nẵng: Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND khóa VIII

Thứ Tư, 11/12/2013, 10:03
Sáng 11/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã khai mạc kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, xác định mục tiêu, phương hướng, kế hoạch thực hiện các mặt công tác năm 2014 và phản ánh ý kiến, yêu cầu, kiến nghị của cử tri về những vấn đề bức xúc liên quan đến công tác quản lý nhà nước và dân sinh.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2013, GDP của Đà Nẵng ước tăng 7,7% so với nằm 2012. Giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng, dịch vụ, xuất khẩu hàng hóa, tổng thu ngân sách…đều đạt xấp xỉ mục tiêu đề ra. Riêng hoạt động du lịch khởi sắc với lượng khách quốc tế và trong nước đều vượt kế hoạch, tăng 17,2% so với năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố giảm còn 6,27% so với mức đề ra là 6,93%, và chỉ còn 0,8% (1.939 hộ) nếu tính theo chuẩn Trung ương... Tuy nhiên, Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trên lĩnh vực thu hút đầu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển trên ước đạt 26.516 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2012. Nhiều dự án thiếu vốn phải tạm ngừng hoặc dừng triển khai.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VII.

Trong điều kiện khó khăn về ngân sách và nguồn vốn, TP Đà Nẵng đã tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung hoàn thành những công trình, dự án trọng điểm về kinh tế- xã hội. Trong năm 2013, Đà Nẵng đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhiều công trình quan trọng có tác động tích cực đến diện mạo và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Chí Công, bệnh viện Ung thư; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đường vành đai phía nam, trạm xử lý nước thải Sơn Trà, khu Công nghệ cao, sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi…Chương trình thành phố “5 không” “3 có” tiếp tục được duy trì. Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 170 nhà chung cư với 8.751 căn hộ, đang triển khai xây tiếp 14.055 căn hộ phục vụ các hộ tái định cư và người có thu nhập thấp cùng nhiều ký túc xá cho sinh viên, công nhân.

Tại kỳ họp lần này sẽ thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội năm 2014 và thảo luận, thông qua các nghị quyết về thu chi ngân sách, quy định mức thu một số loại phí, lệ phí, nghị quyết về biên chế hành chính sự nghiệp năm 2014.

Hàng loạt vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc trong lĩnh vực chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công; quy hoạch treo, tình trạng thoát nước kém gây ngập lụt, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng sẽ được chất vấn và trả lời tại kỳ họp này

Thân Lai
.
.
.