Cục CSMT - CITE: Phối hợp bảo vệ động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Thứ Bảy, 29/08/2009, 11:00
Ngày 27/8, tại TP HCM, Ban thư ký Công ước về buôn bán quốc tế các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an đã trao đổi về việc tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn nạn buôn bán động, thực vật hoang dã bất hợp pháp, tiến tới quản lý bền vững và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên về động, thực vật hoang dã, góp phần thực hiện "Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010".

Tháng 1/1994, Việt Nam trở thành thành viên thứ 121 của CITES, đồng thời cũng là thành viên mạng lưới hợp tác ASEAN chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán động, thực vật hoang dã được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo sâu sát: Các ngành chủ lực trong công tác này như Công an, Hải quan, Kiểm lâm và chính quyền địa phương các cấp luôn phối hợp tốt trong công tác giữ gìn và bảo tồn động, thực vật hoang dã.

Trong năm 2008, Cảnh sát môi trường đã phát hiện 15 vụ mua bán trái phép động, thực vật hoang dã, trong đó có vụ mua bán trị giá đến 70.000 USD; 6 tháng đầu năm 2009, lực lượng Cảnh sát môi trường đã phát hiện 98 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động, thực vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Điển hình là Cục Cảnh sát môi trường tại TP HCM đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Đình Nam và Uông Bá Quyên vận chuyển trái phép một con bò Đông Dương và một con gấu ngựa trên xe taxi. Tòa án quận 1, TP HCM tuyên phạt Nguyễn Đình Nam 24 tháng tù treo và Uông Bá Quyên 8 tháng tù giam, về tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động, thực vật quý hiếm"; Phòng Cảnh sát môi trường TP HCM cũng phát hiện hộ bà Trần Thị Kim Nhanh, tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn lưu giữ 400 rắn hổ mang, 435 con khỉ đuôi dài và 4.000kg rùa các loại; ngày 23/3, còn phát hiện, thu giữ  2,7kg sừng tê giác, 20kg ngà voi, nanh vuốt hổ, báo hoa mai cùng nhiều loại da, xương… trị giá trên một tỉ đồng.

CITES đánh giá cao nỗ lực trong công tác bảo vệ cũng như đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, xâm hại động, thực vật quý hiếm của Việt Nam và cam kết hỗ trợ tài liệu cũng như pháp lý nhằm bảo tồn động, thực vật quý hiếm vùng Đông Dương mà Việt Nam là nước thừa hưởng nhiều nhất

Phương Nam
.
.
.