Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT

Chủ Nhật, 23/10/2011, 08:48
Ngày 21/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Trần Việt Tân, Tổng cục trưởng Tổng cục V, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an và bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Minh, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV), giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục IV.

Chiều 22/10, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm cán bộ nêu trên. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố. Tới dự, còn có các đồng chí: Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục IV, Tổng cục V. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ mới. Ảnh: Công Gôn.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy CATW, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Thủ tướng Chính phủ đối với Trung tướng Trần Việt Tân và Thiếu tướng Lê Văn Minh.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trần Việt Tân và đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đại Quang nêu rõ: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ mới cho hai đồng chí là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND nói chung, đối với cá nhân hai đồng chí nói riêng.

Thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng hai đồng chí. Cả hai đồng chí là cán bộ được đào tạo cơ bản, được rèn luyện và trưởng thành trong nhiều lĩnh vực công tác. Quá trình công tác trong lực lượng CAND, các đồng chí luôn thể hiện rõ lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị vững vàng; nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và vận dụng có hiệu quả vào nhiệm vụ được phân công; có tầm nhìn chiến lược trong công tác; phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học; có năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc, quy tụ và đoàn kết thống nhất nội bộ; luôn nêu gương sáng trong học tập, rèn luyện, phấn đấu; có uy tín cao đối với cán bộ, chiến sỹ. Các đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy của hai Tổng cục, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tích chung của lực lượng CAND những năm qua.

Đồng chí Trần Đại Quang mong muốn, với cương vị công tác mới của mình, hai đồng chí sẽ luôn là người chỉ huy gương mẫu, trí tuệ mẫn cán, là trung tâm đoàn kết nội bộ, vững vàng bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng trước mọi tác động, khó khăn, một lòng, một dạ cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ ANTT, hoàn thành tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Việt Tân bày tỏ niềm xúc động và vinh dự được Ban Bí thư TW Đảng và Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ mới và nêu rõ, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND, đồng chí, đồng đội và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Để xứng đáng với niềm tin đó, các đồng chí nguyện tiếp tục ra sức phấn đấu, gương mẫu, rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ  ANTT trong tình hình mới…

C.Gôn - A.Hiếu
.
.
.