Đảng ủy Công an Trung ương:

Công bố Quy định của Ban Bí thư về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh CSCĐ và các quyết định về cán bộ

Thứ Tư, 12/03/2014, 19:38
Chiều 12/3, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tổ chức công bố Quy định của Ban Bí thư về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ); Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động và luân chuyển cán bộ đối với đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự, chỉ đạo buổi Lễ. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi Lễ. Về phía khách mời, có đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW; Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Về đại biểu Bộ Công an, có các đồng chí trong Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy CATW...

Tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy CATW, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đã công bố Quy định của Ban Bí thư, tóm tắt nội dung Hướng dẫn của Đảng ủy CATW về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh: Công Gôn.

Sau khi công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, luân chuyển cán bộ đối với đồng chí Trần Quốc Tỏ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Tỏ. Đại tướng Trần Đại Quang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Kính và đồng chí Vũ Hồng Văn được điều động, bổ nhiệm Chính ủy và Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, luân chuyển cán bộ và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: Công Gôn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước; được giao trọng trách lớn lao là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Chính vì vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn chăm lo xây dựng CAND không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Gần 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng CAND đã kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ tích cực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Lê Hồng Anh chỉ rõ, chế độ chính ủy, chính trị viên là vấn đề mới được triển khai thực hiện trong lực lượng CAND. Để triển khai thực hiện hiệu quả Quy định của Ban Bí thư, các đồng chí cần quán triệt nghiêm túc, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là: “Triển khai từng bước vững chắc và tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của tư lệnh và chính ủy, chính trị viên bảo đảm nguyên tắc đơn vị có một người chỉ huy; không tăng thêm biên chế và tổ chức”.

Thực chất của việc triển khai chế độ chính ủy, chính trị viên là nhằm tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với CAND; có ý nghĩa chiến lược đối với xây dựng lực lượng CAND, lực lượng CSCĐ và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới. Cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Bộ Tư lệnh CSCĐ cần thấu suốt mục tiêu đó, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên đạt kết quả tốt…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đỗ Đức Kính và Trung tá Vũ Hồng Văn được điều động, bổ nhiệm Chính ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ. Ảnh: Công Gôn.

Thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định của Ban Bí thư, cần quán triệt sâu sắc, nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh tại buổi Lễ và Hướng dẫn của Đảng ủy CATW về thực hiện Quy định của Ban Bí thư.

Đồng chí Đại tướng nhấn mạnh 5 công tác trọng tâm, trong đó cần tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhận thức sâu sắc việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên nhằm tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác quần chúng trong tình hình mới mà vấn đề cốt lõi là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ trong tình hình mới. Cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp cần nhận thức rõ, đề cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt các Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Đảng ủy CATW, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và phản động, giữ vững trận địa tư tưởng, định hướng chính trị, lãnh đạo toàn diện, thắng lợi các mặt công tác của đơn vị…

Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ tin tưởng rằng, với bản chất, truyền thống tốt đẹp, sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp; của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ bộ Tư lệnh CSCĐ, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư TW Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ, xây dựng lực lượng CSCĐ vững mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong mọi tình huống - Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh

Công Gôn ­- Thanh Xuân
.
.
.