Công an biên giới Việt - Lào tăng cường trao đổi thông tin

Thứ Hai, 14/01/2008, 07:56
Tại buổi làm việc với Đoàn Bộ Công an Việt Nam tại TP HCM, đồng chí Sẻng A Phong Thoong Banh, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào đã đề nghị Bộ Công an Việt Nam nhất trí đề xuất cho Công an các tỉnh, huyện vùng giáp giới có sự trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình cùng phối hợp trên mặt trận phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và phá rừng.

Ngày 13/1, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn; Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Sẻng A Phong Thoong Banh, Bí thư TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào làm trưởng đoàn đã ký kết kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, năm 2008.

Đánh giá về công tác phối hợp giữa Công an Việt Nam và An ninh Lào năm 2007, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Công tác phối hợp năm 2007 đã ghi nhiều dấu ấn rất quan trọng về bước phát triển ngày càng tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai Bộ; đặc biệt là việc hai bên phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Đảng, Nhà nước Lào đã phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, đặc biệt là đã ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009.

Năm 2007, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, Việt Nam phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức: sự cạnh tranh quyết liệt trong quá trình hội nhập, sự chống phá của các thế lực thù địch. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã đoàn kết, hợp tác, chỉ đạo quyết liệt, huy động được sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%; điều hành giữ vững sự phát triển văn hóa xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được coi trọng, tạo được sự đồng tình của nhân dân, các doanh nghiệp; công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển biến tích cực.

Trong công tác đấu tranh đảm bảo TTATXH, đã triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm lớn, nhất là các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, lưu động, tội phạm ma túy. Với những nỗ lực đó, lực lượng Công an Việt Nam đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII; các hội nghị, các sự kiện văn hóa, chính trị, thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam, bảo đảm sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phục vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Kế hoạch hợp tác trong phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH của Việt Nam - Lào năm 2007 tiếp tục được củng cố và phát triển, giúp cho hai nước giữ vững ổn định về chính trị và trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển có tính bền vững.

Đồng chí Sẻng A Phong Thoong Banh - Bộ trưởng Bộ An ninh Lào đánh giá cao kế hoạch hợp tác năm 2007 và thống nhất bốn điểm đề xuất của Bộ Công an Việt Nam. Tại lễ ký kết, Bộ trưởng cũng đề nghị 6 điểm phối hợp, cụ thể hơn kế hoạch hợp tác. Đồng thời đề nghị Bộ Công an Việt Nam nhất trí đề xuất cho Công an các tỉnh, huyện vùng giáp giới có sự trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình cùng phối hợp trên mặt trận phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và phá rừng.

Chiều 13/1, hai Bộ trưởng đã ký kết kế hoạch hợp tác năm 2008 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào

Phương Nam
.
.
.