Công an TP Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2013

Chủ Nhật, 23/12/2012, 09:37
Sáng 22/12, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai chương trình công tác năm 2013.

 Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; ông Lê Hồng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh (chủ trì hội nghị) cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các quận, huyện, phòng, ban đã đến tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành cho biết: Năm 2012, tình hình trật tự xã hội, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Trong năm 2012 xảy ra hơn 5.000 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 121 người, bị thương 606 người, thiệt hại lên đến 137 tỷ đồng. Lực lượng Công an thành phố đã khám phá 3.675 vụ phạm pháp, hình sự, bắt 4.678 đối tượng; triệt phá hơn 700 băng nhóm tội phạm, bắt gần 1.800 đối tượng; thực hiện 106 chuyên án bắt 427 đối tượng hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp; giải cứu thành công các vụ bắt cóc con tin. Tuy nhiên hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm và gây án nghiêm trọng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, trong đó tội phạm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, tội phạm có tổ chức trong thanh niên nhập cư thất nghiệp có chiều hướng gia tăng. Về tình hình tội phạm ma túy đang nổi lên các băng nhóm có yếu tố nước ngoài, vận chuyển ma túy tổng hợp (hàng đá) về TP.

Ban Giám đốc Công an TP luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tác phong ứng xử, tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu, lập thành tích xuất sắc, nhiều CBCS nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ được khen thưởng đột xuất.

Trong năm 2013, trọng tâm công tác của Công an TP sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự; trong đó án đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 90%; các án cướp, cướp giật, trộm cắp khám phá tăng 5% (so với năm 2012). Kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm; các vụ phạm pháp hình sự gây dư luận xấu, gây bức xúc trong xã hội phải được điều tra khám phá nhanh; giải quyết về cơ bản và không để phát sinh mới các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Phấn đấu xây dựng 80% tổ dân phố, tổ nhân dân đạt tự quản về ANTT, mỗi phường, xã có ít nhất một khu phố (ấp) không có tội phạm ẩn náu.

Sau khi thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho tập thể Công an TP, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chỉ đạo lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp quản lý nhà nước về ANTT, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về đảm bảo ANTT. Chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. Tập trung đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm về kinh tế, đối tượng tội phạm chuyên nghiệp, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội,đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp

M.Đức
.
.
.