Cơ hội thúc đẩy khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Thứ Hai, 21/04/2014, 16:30
Ngày 21/4, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Diễn đàn đối tác phát triển Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) với chủ đề: “Xây dựng quan hệ đối tác để hiện thực hóa tiềm năng của Tam giác phát triển CLV”.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tham gia diễn đàn có hơn 100 đại biểu thuộc các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương trong Khu vực Tam giác phát triển của ba nước; đại diện ADB và các đối tác phát triển…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề về có tính chiến lược trong quy hoạch tổng thể phát triển Khu vực Tam giác phát triển CLV và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tỉnh của Việt Nam thuộc Khu vực Tam giác phát triển. Trong đó, đặc biệt chú ý là giải pháp giảm nghèo và tăng khả năng cạnh tranh cho Khu vực Tam giác phát triển CLV.

Cũng tại diễn đàn, đã công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Khu vực Tam giác phát triển thuộc lĩnh vực giao thông-vận tải, y tế, giáo dục và cấp thoát nước... Sau diễn đàn, các đại biểu và các Đối tác phát triển tiến hành khảo sát, tìm hiểu thực tế tại một số tỉnh của Việt Nam trong Khu vực Tam giác phát triển CLV để có kế hoạch đầu tư phù hợp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Diễn đàn phát triển kinh tế Khu vực Tam giác phát triển.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh, vùng Tây Nguyên Việt Nam có vị trí chiến lược về nhiều mặt và nhiều tiềm năng thế mạnh với đặc điểm tự nhiên sẵn có. Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các tỉnh Tây Nguyên luôn tăng cường hợp tác với các tỉnh bạn, nước bạn trong khu vực nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới vì sự bình yên, thịnh vượng của nhân dân mỗi nước.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đang chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên tập trung phát triển kinh tế-xã hội những năm tới theo định hướng của Chính phủ, tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển mạnh các ngành công nghiệp mũi nhọn, nhất là chế biến nông, lâm sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến theo quy trình công nghệ hiện đại… Phát triển kinh tế bền vững gắn với đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân địa phương, phát triển giáo dục đào tạo nhằm tăng cường nguồn lực lao động tại chỗ đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển…

Các đại biểu tại Diễn đàn đối tác phát triển Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV).

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề ra các biện pháp chủ yếu để thúc đẩy hợp tác giữa các nước, các tỉnh trong khu vực nhằm tăng cường phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Cụ thể, các nước trong khu vực cần phải xem việc tăng cường quan hệ hợp tác là vấn đề mang tính chiến lược lâu dài; đẩy mạnh hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông huyết mạch trong khu vực, quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội ở từng địa phương một cách phù hợp, tạo điều kiện để thu hút đầu tư. Chính phủ và các cơ quan hữu quan 3 nước cần sớm bổ sung những quy định pháp lý về quy trình, đơn giản hóa thủ tục để rút ngắn thời gian cấp chứng nhận đầu tư… nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện trong Khu vực Tam giác phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ Kế hoạch- Đầu tư Việt Nam và ADB có sáng kiến tổ chức diễn đàn có ý nghĩa này.

Phó Thủ tướng yêu cầu, từ diễn đàn này, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong Khu vực Tam giám phát triển CLV cần tập trung huy động nguồn lực, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh hợp tác, liên kết đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường khả năng cạnh tranh và bảo đảm an ninh biên giới, nhằm hiện thực hóa tiềm năng của Khu vực Tam giác phát triển trở thành vùng kinh tế trọng điểm và thịnh vượng của ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia

N.Như-V.Thành-Tr.Tính
.
.
.