Chủ tịch nước dự Hội nghị Biểu dương khu dân cư và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Thứ Tư, 11/12/2013, 16:27
Sáng 11/12/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương khu dân cư và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu, giai đoạn 2009-2013. Hội nghị vui mừng được đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 262 đại biểu là đại diện ưu tú cho hơn 100 ngàn khu dân cư trong cả nước…
* Bộ Công an tặng Bằng khen cho 15 khu dân cư tiêu biểu

Giai đoạn 2009-2013, hoạt động của các khu dân cư trong cả nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống. Hưởng ứng phong trào “Cả nước xây dựng nông thôn mới”, các địa phương đã huy động được hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực. Tính đến năm 2012, cả nước có 59.737 khu dân cư có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 16421.740 gia đình đạt chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa; 65.803 khu dân cư đạt chuẩn danh hiệu khu dân cư văn hóa…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Trong những năm qua, các Ban Công tác Mặt trận đã hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa bàn dân cư; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Hiếu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Anh Hiếu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong thời gian tới, các Ban Công tác Mặt trận cần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư.

Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm hướng dẫn kiện toàn, củng cố tổ chức, bồi dưỡng cho cán bộ các Ban Công tác Mặt trận về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về nội dung và phương pháp công tác Mặt trận. Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Công tác Mặt trận hoạt động, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Chủ tịch nước mong muốn công tác Mặt trận ở các khu dân cư sẽ có một bước phát triển mới; tin tưởng mỗi điển hình được biểu dương tại Hội nghị sẽ tiếp tục lan tỏa để có ngày càng nhiều khu dân cư, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa, tiếp tục đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cho cộng đồng dân cư, cho đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII…

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 8 Huân chương Lao động hạng Ba, 25 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận giai đoạn 2009-2013.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba tặng các Khu dân cư tiêu biểu. Ảnh: Anh Hiếu.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Anh Hiếu.

Đại tá Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc trao Bằng khen cho các Khu dân cư tiêu biểu. Ảnh: Anh Hiếu.

Anh Hiếu
.
.
.