Chủ tịch nước đề nghị toàn dân chủ động ứng phó thiên tai

Thứ Sáu, 22/05/2015, 08:20
“Ngày truyền thống phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam” 22/5 hằng năm là dịp để động viên, khuyến khích đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước.  

Trong thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Phòng, chống thiên tai, đưa nội dung phòng, chống thiên tai vào trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, của các ngành, địa phương, vào hoạt động đầu tư xây dựng, nâng cấp các đô thị, điểm dân cư nông thôn, các công trình cơ sở hạ tầng; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời và hiệu quả, theo phương châm 4 tại chỗ, kết hợp kinh nghiệm truyền thống với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

PV
.
.
.