Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào

Chủ Nhật, 16/08/2015, 13:17
Sáng 16/8, tại Quảng trường Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tới dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Diễn văn khai mạc nêu rõ, Quốc dân Đại hội Tân Trào là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được ví như là “Hội Nghị Diên Hồng” lần thứ 2 của dân tộc Việt Nam, mang tầm vóc lịch sử một Quốc hội của nước Việt Nam mới, một cơ quan quyền lực lâm thời tối cao của dân, do dân và vì dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại Đình Tân Trào.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo với bà con các dân tộc huyện Yên Sơn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm hỏi bà con các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Trong 2 ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội được tổ chức tại đình Tân Trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Đến dự Đại hội có hơn 60 đại biểu dại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam, các ngành, các giới, các đảng phái chính trị và một số kiều bào ở nước ngoài. Từ đây, lệnh Tổng khởi nghĩa đã được phát đi toàn quốc để đấu tranh giành lại chính quyền.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Quốc dân Đại hội Tân Trào là một sự kiện lịch sử cách mạng, thể hiện ý chí mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết nhất trí của toàn thể dân tộc trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước, quyết tâm thực hiện đường lối tổng khởi nghĩa, xóa bỏ chế độ nô dịch thực dân, phong kiến; thi hành chính sách 10 điểm của Việt Minh, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho một chế độ mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, trải qua gần 70 năm, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào tiến tới sự ra đời của Quốc hội khóa I đến nay, 13 khóa Quốc hội, nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội là quá trình liên tục kế thừa, không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, Quốc hội đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn cách mạng. Bên cạnh đó, trong giai đoạn phát triển mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc rất nặng nề.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm.

Phát huy tinh thần của Quốc dân Đại hội, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trước đó, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã làm lễ dâng hương tại Đình Tân Trào và Lán Nà Nưa.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng lễ kỷ niệm cũng đã được diễn ra trọng thể như: Lễ bàn giao Nhà lưu niệm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang cho tỉnh Tuyên Quang quản lý; Hội thảo cấp Quốc gia về Quốc dân Đại hội Tân Trào; Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc; Triển lãm tranh cổ động lớn và Triển lãm ảnh 70 năm Quốc dân Đại hội v.v..

Trần Huy
.
.
.