Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức 3 nước châu Âu

Chủ Nhật, 17/03/2013, 22:43
Ngày 17/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Ba Lan theo lời mời của bà Valentina Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga; Ngài Norbert Lammert, Chủ tịch Quốc hội liên bang, Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức và bà Ewa Kopacz, Chủ tịch Hạ viện, Cộng hòa Ba Lan. Tại Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Matvienko; gặp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Nga (Duma quốc gia Nga) Sergei Naryshkin.

Đáng chú ý, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng Dmitri Medvedev; gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga G.A.Ziuganov và Chủ tịch hội Hữu nghị Nga – Việt Buanov.

Tại Thủ đô Moskova, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga; thăm Trung tâm văn hóa, thương mại và khách sạn Hà Nội - Moskova. Đoàn cũng đã tới đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Liệt sỹ vô danh, bên tường Điện Kremli và dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người. Nhân dịp thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm thành phố Sain Petersburg. Tại đây, Đoàn đã gặp gỡ Quyền thống đốc I.B.Divinsky; Quyền Chủ tịch Hội đồng lập pháp S.A. Andenko.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, ngày 16/3/2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm Thành cổ Warszawa. Ảnh: TTXVN.

Thăm chính thức CHLB Đức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức Norbert Lammert; gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng Liên bang CHLB Đức Winfried Kretschman. Nhân chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có buổi dự thính tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội CHLB Đức; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại CHLB Đức.

Thăm bang Hessen (CHLB Đức) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội bang Hessen Norbert Kartmann và Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Tư pháp, Hội nhập và châu Âu bang Hessen Joerg Uwe Hahn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Đức; thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Frankjurt.

Tại Thủ đô Warszawa, Ba Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Ewa Kopacz; gặp gỡ Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Bogda Borusewicz. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Bronislaw Komorowski tại Phủ Tổng thống.

Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Ba Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh; thăm, tặng quà và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Tại các cuộc hội đàm, gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều khẳng định, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Nga, Đức, Ba Lan sâu sắc hơn nữa. Lãnh đạo các nước Đoàn đến thăm đều bày tỏ vui mừng về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta; mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác hiệu quả, toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, đào tạo, không ngừng củng cố quan hệ truyền thống với Việt Nam.

Lãnh đạo Quốc hội và các địa phương thuộc Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang CHLB Đức và Cộng hòa Ba Lan cũng cho rằng, chuyến thăm sẽ củng cố và mở ra cơ hội mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước; đồng thời đề nghị tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam trong công tác lập pháp, giám sát các chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước để ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia

PV (theo TTXVN)
.
.
.