Chủ động đẩy mạnh ngoại giao nhân dân

Chủ Nhật, 20/01/2008, 10:55
Theo TTXVN, ngày 19/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2007 bàn về phương hướng công tác năm 2008. Liên hiệp xác định nhiệm vụ chính là tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Liên hiệp tập trung tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân với các nước láng giềng; tổ chức tốt Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần hai tại nước ta, góp phần xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt - Ấn. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển quan hệ theo chiều sâu với nhân dân các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, bạn bè truyền thống ở châu Âu... Liên hiệp tích cực chủ động bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân ta đối với nhân dân tiến bộ trên thế giới; tăng cường tham gia cuộc vận động và đấu tranh ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; tham gia hiệu quả vào công tác ngoại giao nhân dân đa phương...

Năm 2007, bên cạnh việc tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực, bạn bè truyền thống, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước đột phá mới trong quan hệ với Ấn Độ và các nước Mỹ Latinh. Nổi bật là ta và bạn đã tổ chức thành công Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt - Ấn lần thứ nhất tại Ấn Độ.

Trong năm 2007, giá trị giải ngân viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) tại Việt Nam đạt 251 triệu USD, tăng 35 triệu USD so với năm 2006. Một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài lớn như: AP, Quỹ Bill Melinda Gates, Quỹ Bill Clinton, Plan Quốc tế, Oxfam Anh, Orbis Quốc tế... đã tìm hiểu khả năng mở rộng hợp tác và tài trợ cho Việt Nam.

Một số tổ chức lớn vẫn tiếp tục cam kết và giải ngân ở mức cao (từ 10/15 triệu USD). Riêng AP vẫn duy trì mức trên 30 triệu USD.

Đáng chú ý một số tổ chức ngày càng quan tâm hơn đến hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...

Năm nay, Liên hiệp tiếp tục đẩy mạnh Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ của các tổ chức NGO; tập trung vận động viện trợ tại các địa bàn Tây Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản...

Trong năm 2008, Liên hiệp sẽ tăng cường kết hợp công tác vận động viện trợ với công tác hữu nghị và vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thiết thực góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển bền vững ở địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị lũ lụt...

PV
.
.
.