Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Bình Định:

Chủ động mọi biện pháp tốt nhất để ứng phó với bão

Chủ Nhật, 30/11/2014, 03:59
Sáng 29/11, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã đến Bình Định kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bình Định, hồi 9h ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Dự báo đến 19h ngày 29/11, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 13 độ vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa từ chiều 29/11 có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9-10 (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3).

Các hộ dân sinh sống sát mép biển tại xã Nhơn Lý đang lo lắng trước diễn biến phức tạp cơn bão số 4.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 7h ngày 30/11, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Do ảnh hưởng của bão, ở sâu trong đất liền các tỉnh Bình Định - Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, các tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc có gió mạnh cấp 5, có nơi giật cấp 6, giật cấp 7. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Bà con thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý di chuyển thuyền thúng, ngư lưới cụ lên khu vực cao ráo để tránh bão.

Ngoài ra, khoảng đến 30/11 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ cấp 7, giật cấp 9, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Số lượng tàu cá của ngư dân Bình Định di chuyển đánh bắt thủy sản trên các ngư trường là 6.767 tàu/43.211 người. Trong đó số tàu neo đậu, hoạt động ven bờ trong tỉnh 4.049 tàu/21.911 người; khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ninh đã vào neo đậu 65 tàu/657 người; khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận 291 tàu/2.428 người; Bà Rịa Vũng Tàu đến Kiên Giang 1.839 tàu/14.904 người; Hoàng Sa 62 tàu/434 người; giữa Hoàng Sa - Trường Sa 22 tàu/154 người; Trường Sa 439 tàu/2.723 người đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4 tại Bình Định (ảnh chụp sáng 29/11, tại cảng cá Quy Nhơn).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới được xác định từ 100-150 vĩ Bắc. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh, Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn, các huyện ven biển, gia đình các chủ tàu đang tiếp tục liên lạc, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, nhanh chóng về bờ, tìm nơi neo đậu an toàn.

Theo ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, thời điểm hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương triển khai vụ Đông Xuân. Diện tích đã gieo sạ toàn tỉnh khoảng 4.000 ha ở các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn. Nông dân các địa phương đang chuẩn bị ngân ủ giống để gieo sạ tiếp 14.000 ha trong vài ngày tới. Nếu bão số 4 đổ bộ vào Bình Định sẽ làm trôi dạt lúa mới gieo sạ, hư hỏng lượng giống mới ngâm ủ…

Người dân xã đảo Nhơn Lý xúc cát vào bao tải để chằng chống nhà cửa.

Phát biểu chỉ đạo công tác chủ động phòng chống lụt bão tại Bình Định, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cần theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão số 4 để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý, bão số 4 có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường nên địa phương phải hết sức đề phòng. Công tác ưu tiên số một hiện nay là triển khai nhanh việc kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền của ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú bão an toàn. Bên cạnh đó, tỉnh phải tập trung kiểm tra phương án di dời người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm. Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa nước, đê, kè, hệ thống giao thông để có giải pháp gia cố, bảo vệ an toàn. Đồng thời, địa phương phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực tại chỗ sẵn sàng ứng phó sau khi bão lũ đi qua. Quan tâm hơn nữa đến công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để tham gia sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm, vùng ngập lụt sâu. Triển khai chu đáo các biện pháp để khắc phục nhanh hậu quả của bão số 4.

Di chuyển thuyền thúng vào bờ, cất giữ an toàn để tránh bão.

“Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, ngành Nông nghiệp tỉnh nên vận động nông dân tạm ngừng việc gieo sạ lúa Đông Xuân để đề phòng mưa lũ lớn làm trôi dạt mất giống. Đồng thời, thực hiện lệnh cấm biển đối với các tàu cá tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; chờ đến khi bão tan mới được phép ra khơi trở lại” - Bộ trưởng Cao Đức Phát - nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 29/11, nhằm chủ động phòng tránh cơn bão số 4, các địa phương tại 2 xã đảo Nhơn Châu và xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) đã triển khai tích cực các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Tại xã đảo Nhơn Châu, không khí tổ chức phòng tránh bão diễn ra khẩn trương. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân, các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân địa phương chằng chống nhà cửa, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, kéo ghe thúng lên bờ an toàn.

Theo ông Đặng Văn Khánh - Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), đã dự trữ 10 tấn gạo cùng mì gói và nước; số lương thực này có thể phục vụ cho người dân sử dụng trong 1 tháng.

Tại các xã Nhơn Lý, trong sáng 29/11, UBND xã Nhơn Lý đã tổ chức cấp phát 2.000 vỏ bao cát cho bà con dùng chằng chống nhà cửa.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát tiếp tục đến Phú Yên để kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Hoàng Nguyên
.
.
.