Chính phủ hỗ trợ các tỉnh miền Trung 5.500 tấn gạo

Thứ Năm, 08/11/2007, 12:19
Ngày 7/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1473QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất 5.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý để hỗ trợ 5 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, tỉnh Quảng Trị 700 tấn, Thừa Thiên-Huế 500 tấn, Quảng Ngãi 2.000 tấn, Bình Định 1.500 tấn và Phú Yên 800 tấn.

Phú Yên

Đến sáng 7/11, tỉnh Phú Yên đã có 21 người chết, 1 người bị thương do lũ lụt gây ra. Ước tính con số thiệt hại về kinh tế trên 100 tỷ đồng, thống kê ban đầu cho thấy trên 7.000 ha lúa ngập úng, 900 ha mất trắng, trên 6.000 ha sắn, 4.000 ha bắp, 10.000 ha mía bị đổ ngã, cuốn trôi, thiệt hại từ 50 đến 60%. Hệ thống thuỷ nông Đồng Cam bị sạt lở, bồi lấp trên 32.800m3 đất đá, 1.042 m3 bê tông…

Điều đáng nói là số người chết tăng lên sau thiên tai là do vượt lũ tìm người thân, dùng thuyền nan đánh cá ở vùng nước còn chảy xiết.

Chiều 6/11, có 917 người dân trong vùng ngập lũ ở các huyện Đông Hòa, Sông Cầu và TP Tuy Hòa đã được đưa đến nơi an toàn. Đồn biên phòng 348 đã cứu nạn 7 ngư dân và 2 tàu đánh cá bị chìm ở vịnh Xuân Đài, huyện Sông Cầu, Đồn biên phòng 346 đã giúp dân đắp 500m đê chắn lũ ở thôn Bình Thạnh, xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu đồng thời giúp dân dọn dẹp nhà cửa ngay sau khi lũ rút.

Lực lượng Công an Phú Yên khẩn trương cứu hộ và sơ tán trên 2.000 người dân ở các địa phương trong rốn lũ, bảo vệ an toàn tài sản của dân trong vùng lũ và của hành khách, hàng hoá trên 10 đoàn tàu khách, tàu hàng phải dừng lại trên tuyến đường sắt qua địa phận Phú Yên do sự cố sạt lở, đá rơi.

Trước mắt, Bộ trưởng Cao Đức Phát đồng ý hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên 800 tấn gạo để cứu trợ khẩn cấp.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND vào chiều 7/11, Đại tá Nguyễn Tự Lực - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, hiện có trên 100 CBCS đang sẵn sàng chờ mệnh lệnh điều động của UBND tỉnh Phú Yên để giúp dân khắc phục thiệt hại, dựng lại nhà cửa, thu dọn vệ sinh, đồng thời lực lượng Công an vẫn tiếp tục trực chiến kịp thời cơ động đối phó cơn bão số 6. Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng đã kêu gọi 22 tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đang đánh bắt ở vùng biển phía Nam vào bờ trú ẩn.

Bình Định

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Vũ Hoàng Hà đã ký quyết định phân bổ 100 tấn gạo cho các huyện, thành phố để cứu trợ nhân dân vùng lũ lụt. Trong đó, thành phố Quy Nhơn 40 tấn, huyện Tuy Phước 160 tấn, huyện An Nhơn 80 tấn, huyện An Lão 120 tấn, huyện Phù Cát 120 tấn, huyện Hoài Nhơn 150 tấn, huyện Hoài Ân 70 tấn, huyện Phù Mỹ 80 tấn, huyện Vĩnh Thạnh 60 tấn, huyện Tây Sơn 60 tấn và huyện Vân Canh 60 tấn, khẩn trương chuyển đến cho người dân.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay ở Bình Định đã có 12 người chết và mất tích, 20.000 ngôi nhà bị ngập nước, 10.300 ha lúa bị mất trắng, hơn 3.000 tấn lúa giống phục vụ sản xuất Đông Xuân 2007 - 2008 bị hư hại, hàng chục km đê sông, đê biển, kênh mương bị vỡ, sạt lở nghiêm trọng…

Theo dự báo, khu vực tỉnh Bình Định được xem là vùng tâm bão đi qua nên để chủ động đối phó với tình huống nguy hiểm của bão, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện ngay việc cử lực lượng đến từng hộ ngư dân có tàu thuyền đang hoạt động trên biển, xác định rõ địa bàn hoạt động, số ngư dân trên từng tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão số 6, nhanh chóng về nơi trú ẩn an toàn.

Tập trung mọi nguồn lực, huy động lực lượng Quân đội, Công an giúp đỡ nhân dân sửa chữa, gia cố lại nhà cửa, thu dọn vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh. Tổ chức trực canh 24/24 giờ, sẵn sàng chuẩn bị phương án để sơ tán dân vùng lũ bão khi tình huống xấu xảy ra, nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể do bão số 6 gây ra.

Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị

Ông Ngô Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tỉnh đã tổ chức cứu trợ 1.000 tấn gạo (Chính phủ hỗ trợ) và 42 tấn mì tôm cho đồng bào thiệt hại nặng trong lũ. Riêng vùng rốn lũ xã Hương Phong (Hương Trà), được cứu trợ 6 tấn gạo, gần 2 tấn mì tôm. Ngành y tế tỉnh đã cấp hơn 70 cơ số thuốc, 364.599 viên Chloramine, 50 lít thuốc diệt muỗi, 8.500 bình xịt cầm tay để xử lý môi trường ở những địa phương ngập lũ.

Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết ngoài 700 tấn gạo (Chính phủ hỗ trợ) và 17 tấn mì tôm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa chuyển 2 tấn gạo của Tập đoàn Siêu thị BigC (Hà Nội) tới tận tay 100 hộ dân thiệt hại nặng do lũ ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong và sẽ đưa 100 thùng hàng gồm nhiều dụng cụ gia đình cho người dân ở đây.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, chiều 7/11, lũ trên các sông miền Trung đã rút gần hết, duy nhất có sông Kôn tại tỉnh Bình Định lũ vẫn trên báo động 3. Lũ rút nhưng thiệt hại về người tiếp tục gia tăng.

Ước tính thiệt hại vật chất của 6/9 tỉnh, thành miền Trung do đợt lũ lụt từ ngày 29/10 đến 7/11 đã lên đến 410 tỷ đồng, trong đó, tỉnh Phú Yên bị nặng nhất với trên 100 tỷ đồng, Quảng Ngãi 83 tỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế 65 tỷ, Quảng Trị 60 tỷ, Bình Định 53 tỷ và Quảng Nam 50 tỷ.

Nếu cộng cả số thiệt hại của Khánh Hòa, Quảng Bình và Đà Nẵng (hiện chưa có báo cáo cập nhật) thì tổng mức thiệt hại của các tỉnh miền Trung do đợt lũ lụt này có thể trên 500 tỷ đồng.

Nhóm PV
.
.
.