“Chi hội Nhà báo Báo CAND phải năng động, quyết liệt hơn nữa…”

Thứ Ba, 23/10/2007, 16:26
Phát biểu tại Đại hội nhiệm kỳ V (2007-2010) của Chi hội Nhà báo Báo CAND diễn ra hôm nay, 23/10/2007,  Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Uỷ viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo CAND đặt vấn đề: Chi hội nhà báo Báo CAND phải năng động, quyết liệt, gắn các hoạt động của Chi hội với phương hướng do Đảng ủy, Ban biên tập đề ra.

Thiếu tướng Hữu Ước yêu cầu: Mọi PV, BTV, hội viên hội nhà báo tại Báo CAND phải phấn đấu, trau dồi về đạo đức, tự đào tạo, bổ sung kiến thức chuyên môn, vi tính, ngoại ngữ... đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại.

“Tiến tới thành lập Tập đoàn Truyền thông - Văn hóa CAND mà trước mắt, từ 1/1/2008, Báo CAND ra báo ngày, ra Chuyên đề ANTG giữa tháng, tăng trang Chuyên đề VNCA, công việc sẽ rất nặng nề, đòi hỏi từng thành viên của Báo đặc biệt là các hội viên Hội Nhà báo phải thể hiện vai trò xung kích của mình, hoàn thành tốt công tác chuyên môn”.

Tham gia chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cũng nhấn mạnh đến 2 nhiệm vụ của Chi hội Nhà báo Báo CAND nhiệm kỳ mới là “Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên” và “Nâng cao năng lực chuyên môn cho hội viên”.

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo CAND chụp ảnh cùng các vị khách quý.

Với sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo CAND, đáp lại sự kỳ vọng của độc giả, mỗi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang công tác tại Báo CAND sẽ “tự làm mới mình”, tự bồi đắp kiến thức, trau đồi đạo đức để xứng đáng là người làm báo trong lực lượng CAND - Đại tá Lưu Vinh, thành viên Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo CAND nhiệm kỳ V thay mặt các nhà báo đang công tác tại Báo CAND hứa với Đại hội

PV
.
.
.