Chánh án TAND tối cao thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189 và Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân

Thứ Bảy, 17/05/2014, 16:50
Ngày 17/5/2014, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao dẫn đầu đoàn công tác đến quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thăm, tặng quà cán bộ - chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn tàu ngầm 189 cùng các gia đình chính sách Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân và gia đình CBCS công tác ở huyện đảo Trường Sa.

Cùng đi có Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao Bùi Ngọc Hòa, Nguyễn Sơn, Chánh tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng, Chánh án TAND TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Tổng biên tâp Báo Công Lý, Đại tá Trần Kim Thẩm - Phó tổng biên tập Báo Công an nhân dân.

Tiếp đón đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác có Phó chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, lãnh đạo Lữ đoàn tàu ngầm 189, Chi đội kiểm ngư 4…

Trung tá Nguyễn Đình Giản – thuyền trưởng tàu HQ011 Đinh Tiên Hoàng báo cáo tình hình công tác với đồng chí Trương Hòa Bình.

Đến thăm hai tàu hộ vệ tên lửa HQ 011 Đinh Tiên Hoàng, HQ 012 Lý Thái Tổ, đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã nghe Trung tá, thuyền trưởng tàu HQ 011 Đinh Tiên Hoàng báo cáo về tính năng chiến thuật, kỹ thuật quân sự và công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của tập thể CBCS hai tàu hộ vệ tên lửa trong thời gian qua.

Tàu HQ 011 Đinh Tiên Hoàng được đưa về Quân cảng Cam Ranh và biên chế vào Quân chủng Hải quân Việt Nam từ đầu tháng 3/2011, do nhà máy đóng tàu A.M Gorky ở Zelenodolsk – Liên bang Nga đóng theo hợp đồng đã ký kết với Việt Nam từ tháng 12/2006.

Đồng chí Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm với CBCS tàu HQ011 Định Tiên Hoàng.

Tiếp đó, tàu HQ 012 Lý Thái Tổ về đưa về Cam Ranh cuối tháng 8/2011, do Công ty Roso Bopone Xport - Liên bang Nga sản xuất. Cả hai tàu đều có lượng giãn nước trên 2.000 tấn, có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 10-12, trên tàu được trang bị các vũ khí phòng vệ lẫn tấn công. HQ 011 Đinh Tiên Hoàng, HQ 012 Lý Thái Tổ thuộc lớp Gepard 3.9 sử dụng hệ thống chỉ huy, kiểm soát Sigma-E loại mới nhất của Nga, nên những chiếc tàu này đã nhất thể hóa được việc kiểm soát hệ thống hỏa lực.

Ngoài ra, nhờ được trang bị hệ thống trinh sát, gây nhiễu điện tử thế hệ mới MP-407E, nên Gepard 3.9 sẽ giúp Hải quân Việt Nam nâng cao đáng kể năng lực tác chiến điện tử. Cùng với tàu ngầm Kilo 636, máy bay chiến đấu đa năng Su30MK2 và tên lửa chống hạm siêu âm Yakhont của hệ thống Bastion-P, Gepard 3.9 sẽ giúp Việt Nam có năng lực tiến công đa năng 3 trong 1 : trên không, dưới nước và trên mặt nước, cơ bản hình thành được năng lực phòng thủ biển tương đối hiệu quả.

Đoàn công tác đến thăm CBCS và tàu ngầm HQ182 Hà Nội.

Đến Lữ đoàn tàu ngầm 189, đồng chí Trương Hòa Bình và cùng đoàn công tác đã thăm tàu ngầm HQ 182 Hà Nội. Theo báo cáo của lãnh đạo Lữ đoàn  tàu ngầm 189, 4 năm qua tập thể CBCS Lữ đoàn luôn đoàn kết vượt khó, chủ động thực thi hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện tiếp nhận, khai thác làm chủ vũ khí trang bị trên tàu ngầm.

Trong năm qua, Đảng bộ Lữ đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhiều cá nhân và tập thể được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân khen thưởng. Tàu ngầm HQ 182 Hà Nội được hạ thủy cập vào hương cảng Cam Ranh ngày 3/1/2014. Tiếp đó, tàu ngầm HQ 183 TP Hồ Chí Minh cũng được Lữ đoàn tàu ngầm 189 tiếp nhận tại Cam Ranh ngày 21/3/2014.

Đồng chí Chánh án Trương Hòa Bình và Phó chánh án Thường trực TAND tối cao Bùi Ngọc Hòa trao tặng tiền cho CBCS Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189, chi đội kiểm ngư số 4, các em học sinh cùng thân nhân gia đình liệt sĩ.

Cả hai tàu ngầm nêu trên nằm trong dự án 6 chiếc tàu ngầm  Kilo 636 do nhà máy đóng tàu Admiraltei Vefi – Liên bang Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Việt Nam năm 2009. Ngoài việc học tập, huấn luyện tại Nga sau khi đưa về Cam Ranh, CBCS hai tàu ngầm tiếp tục tổ chức huấn luyện chuyên môn với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga. Trong đó tàu ngầm HQ182 Hà Nội đã thực hiện thành công 4 chuyến đi biển độc lập, lặn sâu 250m hành trình liên tục ở trạng thái ngầm hơn 50 giờ. Qua đó khẳng định trình độ, khả năng quản lý và khai thác sử dụng, làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật tàu ngầm. Thời điểm hiện nay tàu ngầm HQ 183 TP Hồ Chí Minh đang tập trung huấn luyện tại bến để chuẩn bị những chuyến đi thực tế trên biển.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Chánh án Trương Hòa Bình và Phó Chánh án thường trực TAND tối cao Bùi Ngọc Hòa đã chúc sức khỏe đồng thời đề nghị CBCS Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189 tiếp tục huấn luyện, nâng cao trình độ chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu làm chủ vũ khí phương tiện thiết bị, chủ động nâng cao tình thần cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, viết tiếp trang sử truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với CBCS Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Nhân chuyến công tác, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao tặng 700 triệu đồng cho tập thể CBCS Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189, chi đội kiểm ngư số 4 và 50 học sinh là con em của CBCS đang công tác ở huyện đảo Trường Sa, mỗi suất 2 triệu đồng cùng 20 thân nhân gia đình liệt sĩ mỗi suất 5 triệu đồng.

Đây là số tiền trong chương trình ‘Tổ quốc nhìn từ biển’ do Báo Công lý và Báo Công an nhân dân cùng TAND tối cao vận động, tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương đã trao tặng logo kỷ niệm của Lữ đoàn tàu ngầm 189 cho đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác

Hữu Toàn
.
.
.