Chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, 09/09/2013, 09:39
Ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: Qua kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, bước đầu trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức có ý thức chấp hành tốt các quy chế, quy định, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan đơn vị. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng cho biết:

Gần đây vẫn còn một số tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chấp hành chưa nghiêm việc chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, như: thông tin báo cáo không kịp thời, tham dự họp hội không đúng thành phần, đi muộn, về sớm, làm việc riêng, còn tình trạng uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Điều khiển phương tiện giao thông đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ cho phép, gây tai nạn giao thông, thiếu hòa nhã trong tiếp xúc với nhân dân, biểu hiện công thần, địa vị, mất dân chủ dẫn đến độc đoán, chuyên quyền, thiếu tôn trọng cấp trên, cấp dưới…

K.H.
.
.
.