Điều trực thăng cấp cứu hai ngư dân bị thương nặng tại Trường Sa

Thứ Sáu, 06/03/2020, 18:12
Ngày 6/3, trực thăng EC225 (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đưa hai bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây và đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) về đất liền vào điều trị tiếp tại bệnh viện Quân Y 175.

Bác sĩ Tạ Văn Bạch trong tổ cấp cứu của Bệnh viện 175 ra đảo Trường Sa cho biết, bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu là ông  Nguyễn Tẩn (sinh năm 1967, ngư dân). Ông được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây ngày 4/3. Qua thăm khám cho thấy, bệnh nhân Tần bị hội chứng giảm áp, bại yếu chân phải, nguy cơ tắc mạch, hoại tử ruột và chân phải, kèm theo suy thận tiến triển. Trước đó, bệnh nhân lặn biển ở độ sâu 30m trong gần một giờ đồng hồ, sau khi lên mặt nước thì đau nhức, bất lực vận động chân phải, đau ngực và khó thở.

Còn bệnh nhân Huỳnh Tấn Vinh (sinh năm 1984, ngư dân) vào Bệnh xá đảo An Bang ngày 5/3, do bị tai nạn ngã đập bụng vào nền tàu từ độ cao 2m. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị dập thận phải độ 3, dập gan độ 2.

Lúc 19 giờ 43 phút ngày 5/3, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 cử trực thăng EC225 do Thiếu tá Đinh Hoàng Long, Đại úy Nguyễn Trung Kiên cùng tổ bay cất cánh về sân bay Tân Sơn Nhất đón tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Thượng úy Lê Văn Hải, Trung úy Tạ Văn Bạch cùng ê kíp cấp cứu thực hiện bay cấp cứu ở huyện đảo Trường Sa.

Ông Tẩn được chăm sóc cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây
Các bác sĩ đang chăm sóc ông Vinh tại Bệnh xá đảo An Bang 
Bác sĩ hội chẩn bệnh án
Bệnh nhân được đưa lên trực thăng để đưa vào đất liền điều trị
Bệnh nhân được chăm sóc tích cực trên máy bay
Bệnh nhân được đưa vào đất liền an toàn để cấp cứu tại bệnh viên 175
Xe cấp cứu Bệnh Viện 175 đón chờ sẵn tại sân bay Tân Sơn Nhất
Chiếc trực thăng EC225 của binh đoàn 18, Bộ Quốc Phòng đưa 2 bệnh nhân vào đất liền điều trị

Trung úy Tạ Văn Bạch là người trong ê kíp cấp cứu thực hiện bay cấp cứu ở huyện đảo Trường Sa cho hay: “Bệnh nhân Tẩn khi nhập viện có 2 tổn thương là tắc mạch chính vùng chân phải và vùng mạc treo. Di chứng của tắc mạch đó là nhiễm trùng toàn thân và gây triệu chứng hô hấp cấp. Tổ công tác đã tiếp nhận sơ cấp cứu hồi sức và kíp cấp cứu đưa bệnh nhân về đất liền an toàn. Bệnh nhân Vinh bị thương do chảy máu trong ổ bụng giờ thứ 43 gây thận ứ nước độ 2 và vỡ thận độ 3. Sau khi bệnh viện 175 ra cùng tổ quân y đảo Trường Sa lớn đã ra chỉ định, vận chuyển bệnh nhân này vào đất liền. Kíp vận chuyển cả hai  bệnh nhân trên về đất liền đều an toàn”.


Huyền Nga - Phan Linh
.
.
.