Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam - Hungary

Thứ Sáu, 20/03/2015, 21:38
“Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hungary Torda Eszter đã cùng các đồng nghiệp của mình có nhiều đóng góp củng cố quan hệ hữu nghị và sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Bộ Công an Việt Nam và Cộng hòa Hungary” – Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi tiếp bà Torda Ezzter, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam vào tối 20/3 tại Hà Nội nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Hơn 60 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Cộng hòa Hungary không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà lưu niệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam Torda Ezzter. Ảnh Việt Hưng.

Mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hungary cũng không ngừng được đẩy mạnh, phát triển và mở rộng về mọi mặt, ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trong việc hợp tác trao đổi đoàn các cấp hàng năm; trao đổi tình hình, phối hợp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. 

Hai Bên không ngừng tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm có liên quan đến hai nước, thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, sinh sống, học tập và du lịch cho công dân hai nước…

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Cộng hòa Hungary ngày càng được củng cố, phát triển; khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, bà Torda  Ezzter đã có nhiều đóng góp củng cố quan hệ hữu nghị và sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước cũng như giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Bộ Công an Việt Nam và Cộng hòa Hungary. Đồng thời mong rằng sau khi về nước, bà Đại sứ tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa nhằm phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, cũng như sự hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam Torda Ezzter. Ảnh Việt Hưng

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam Torda  Ezzter chân thành cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng như Bộ Công an Việt Nam đã dành những tình cảm hết sức đặc biệt với bà Đại sứ; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Cộng hòa Hungary – Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; khẳng định với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân của mình sẽ nỗ lực hết sức mình, thực hiện hiệu quả các thoả thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn trong đó có lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự...

Việt Hưng.
.
.
.