Phối hợp tổ chức kỷ niệm 10 năm ‘Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ’

Thứ Sáu, 10/04/2015, 14:34
Ngày 10/4, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (TW MTTQ) Việt Nam, Ban Dân vận TW họp bàn về công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận các cấp trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận TW đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, các Tổng cục, Cục chức năng của Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Cục V28) báo cáo với Hội nghị những công tác Bộ Công an đã triển khai trong thời gian qua, nêu rõ Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng kết và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (2005-2015); đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Quyết định của Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổng kết từ cơ sở, lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến để xây dựng báo cáo điển hình phục phục vụ công tác tổng kết của địa phương…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về phương pháp tổ chức lễ kỷ niệm, đề xuất các phương án phối hợp giữa các lực lượng sao cho hiệu quả với yêu cầu phải làm sao lễ kỷ niệm thực sự là ngày hội trong nhân dân.

Các ý kiến đều nhất trí việc tổ chức tổng kết nên tiến hành từ cấp cơ sở đến Trung ương, gắn với hoạt động của MTTQ các cấp với chủ đề cụ thể, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ; có các hoạt động thiết thực tại khu dân cư, việc khen thưởng tập trung cho các gương điển hình tại cơ sở…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TW Nguyễn Thế Trung thống nhất ý kiến với các đại biểu về cách thức tổ chức từ cơ sở, đề nghị nên có những cách làm phù hợp với từng địa phương, đồng thời khẳng định, Ban Dân vận TW sẽ có kế hoạch cụ thể thông báo đến các tỉnh, thành về biện pháp phối hợp, trong đó lồng ghép công tác dân vận với bảo đảm ANTT; đề nghị Bộ Công an có sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp với Ban Dân vận TW, đánh giá những gì làm được, chưa làm được, ký kết 5 năm tiếp theo…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục V28 phối hợp với  Ban Dân vận TW và TW MTTQ Việt Nam sớm có hướng dẫn để các địa phương thực hiện; cần phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, dân vận khéo; giao Tổng cục Chính trị CAND, Cục V28 lựa chọn các điển hình tiêu biểu ở tất cả các vùng miền, dân tộc, tôn giáo.

Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định, cần phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân trong công tác phối hợp, trong đó, xác định rõ MTTQ Việt Nam là đơn vị chủ trì, lực lượng Công an là nòng cốt thực hiện, gắn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa; an toàn về ANTT…

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo, các cơ quan truyền thông của Bộ Công an, nhất là Báo CAND, ANTV tập trung tuyên truyền các gương điển hình điển hình tiên tiến, các cách làm hay để mọi người học tập, thực hiện…

Phương Thủy
.
.
.