Ninh Bình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Thứ Bảy, 08/08/2015, 15:51
Ngày 8/8, tại Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2015); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ, 19/8/2005-19/8/2015).

Dự Lễ kỷ niệm có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính…  

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao kỷ niệm chương Vì ANTQ tặng các cá nhân tiêu biểu.

Về phía đại biểu tỉnh Ninh Bình, dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi Lễ.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm nêu rõ, ra đời trong không khí sục sôi của những ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử, lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Ninh Bình nói riêng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

Công an tỉnh Ninh Bình đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ; không ngừng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, có sức hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói riêng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Ninh Bình cần nhận thức rõ tình hình để có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; chăm lo xây dựng lực lượng công an xã và lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, khoa học và hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh trao bức trướng tặng lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu đã dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình được xây dựng bằng kinh phí đóng góp tự nguyện của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Bình, an vị tại vị trí trang trọng trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình gắn công trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND.

Cùng ngày, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã cắt băng khánh thành Nhà khách An Bình (thuộc Bộ Công an) và gắn biển công trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam.

Minh Hiền
.
.
.