Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Thừa Thiên – Huế

Thứ Năm, 26/03/2015, 14:51
Sáng 26/3, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Thừa Thiên- Huế hoàn toàn giải phóng (26/3/1975 - 26/3/2015).

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng LLVTND, mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo nhân dân đã đến dự buổi lễ.

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên- Huế được tổ chức hoành tráng tại TP Huế.

Đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Văn Cao đã ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân tỉnh Thừa Thiên- Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

40 năm sau ngày giải phóng, Thừa Thiên- Huế đã vượt qua nhiều khó khăn, ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến to lớn của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế khi đã đoàn kết, chung sức chiến đấu, đánh thắng giặc Mỹ giải phóng quê hương.

Nỗ lực xây dựng, phát triển đời sống kinh tế, xã hội sau ngày thống nhất, đưa TP Huế trở thành TP đầu tiên của Việt Nam được trao danh hiệu “Thành phố Văn hóa của ASEAN” và “Thành phố bền vững môi trường của ASEAN.

Anh Khoa
.
.
.