Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc năm 2014, triển khai công tác năm 2015

Thứ Tư, 31/12/2014, 15:25
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương (TW) Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, Bộ ngành TW, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước…

Nhìn lại năm 2014, các cơ quan báo chí đã tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí đã tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị-xã hội lớn trong năm; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đặc biệt, trong năm 2014, các cơ quan báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị…

Báo chí thể hiện cao độ tinh thần yêu nước, tham gia tích cực, có hiệu quả trong đấu tranh phản đối hành động ngang ngược của phía Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta, nêu bật ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận sâu sát, hữu ích xoay quanh các vấn đề đạo đức và tính chuyên nghiệp của người làm báo, trách nhiệm của người lãnh đạo cơ quan báo chí; kinh nghiệm viết thể loại bình luận về các vấn đề dư luận quan tâm…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong việc thực hiện những đề tài cấp thiết từ bạn đọc, ông Tăng Hữu Phong, Phó TBT Báo Tuổi trẻ cho biết: “Chúng tôi lập ban công tác bạn đọc để tiếp nhận ý kiến bạn đọc hàng ngày, xử lý ngay những vấn đề bạn đọc phản ánh, mời luật sư tư vấn giải đáp thắc mắc cho bạn đọc, chuyển hoá những ý kiến bạn đọc thành đề tài báo chí…”. Nhờ sự tương tác thường xuyên và tích cực của bạn đọc, Tuổi trẻ đã tổ chức được các tuyến bài, các chiến dịch truyền thông quan trọng, gây tiếng vang trong dư luận, trên nhiều tuyến đề tài khác nhau.

Ông Phan Tuấn Linh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn nêu lên những sai sót của một số cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Đội ngũ phóng viên, cộng tác viên nhiều nhưng do các báo chạy theo số lượng nên chất lượng tin bài không cao, nội dung trùng lắp, na ná nhau. Nhiều tin bài nặng nề giật gân, câu khách, tuy giúp tăng lượng truy cập nhưng đã làm giảm hình ảnh tốt đẹp về địa phương trong con mắt nhà đầu tư. Một số báo vội vàng đưa thông tin lên mặt báo mà không kiểm chứng nguồn tin, dẫn đến đưa thông tin thiếu khách quan, sai sự thật, tác động không tốt đến dư luận xã hội và ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển ở địa phương…

Về một số giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này, ông Phan Tuấn Linh đề xuất việc tăng cường công tác quản lý và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí; giải bài toán về cạnh tranh thông tin; siết chặt việc quản lý cộng tác viên, văn phòng đại diện ở mỗi cơ quan báo chí…

Toàn cảnh Hội nghị.
Với tham luận về xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện chuyên nghiệp, ông Vũ Duy, Phó Ban Thư ký và thính giả, Đài Tiếng nói Việt Nam lại mang đến cho Hội nghị cái nhìn tổng thể về sự đổi mới, cải tiến của đơn vị trong thời gian gần đây.

Ông khẳng định, việc xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện nhằm phát huy thế mạnh của cả 4 loại hình báo chí (phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo viết-PV), đảm bảo nhanh, đúng, chuẩn, hay là xu thế mà Đài Tiếng nói Việt Nam đang đón đầu. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục đầu tư thích đáng cả về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, hệ thống đào tạo; đồng thời tổ chức điều tra, khảo sát thính giả, khán giả, độc giả để có cách điều chỉnh, đầu tư các sản phẩm, chương trình bám sát thị hiếu, phù hợp với sở thích, thói quen của công chúng…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của công tác báo chí trong năm vừa qua.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và trong thời gian tiếp theo, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng, gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng an ninh, văn hóa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2015, như 85 năm thành lập Đảng, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm đại thắng mùa xuân 1975…

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển bảo, phân giới, cắm mốc; tạo chuyển biến thực sự trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của báo chí; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; thực hiện tốt hơn việc chăm lo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo chí…

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW phát biểu kết luận Hội nghị.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ báo chí trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng; không ngừng trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước, gắn bó máu thịt với đời sống nhân dân.

Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất của toàn Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2015 và đầu năm 2016, cùng các nhiệm vụ quan trọng khác.

Để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như các cơ quan báo chí, các nhà báo phải nỗ lực, cố gắng, không ngừng tự làm mới mình về tư duy chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp, đưa đến công chúng những thông tin và kiến giải chuẩn xác, nhanh, sinh động, hấp dẫn và đầy tinh thần trách nhiệm. Đồng thời quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các giải pháp được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị…

Quỳnh Vinh
.
.
.