Chủ tịch nước làm việc về Dự án xây dựng Khu đào tạo Quốc tế tại Học viện An ninh nhân dân

Thứ Bảy, 21/03/2015, 07:15
Chiều 20/3, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc về Dự án xây dựng Khu đào tạo Quốc tế tại Học viện An ninh nhân dân.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Công an và các bộ, ngành đã báo cáo với Chủ tịch nước về công tác đào tạo Quốc tế tại Học viện An ninh nhân dân, trong đó có công tác đầu tư cơ sở vật chất, hậu cần kỹ thuật, điều kiện ăn ở, học tập và làm việc của học viên quốc tế tại Học viện…

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và đánh giá những kết quả, nỗ lực, cố gắng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nói chung, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nói riêng, trong việc đào tạo học viên quốc tế nhất là học viên Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Lào). Qua đó, thúc đẩy thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Lào, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về công tác đào tạo Quốc tế tại Học viện An ninh nhân dân ảnh Thanh Bình

Chủ tịch nước cũng chia sẻ những khó khăn chung về hạ tầng cơ sở vật chất, điều kiện học tập, giảng dạy và chỉ đạo Bộ Công an chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn ưu tiên cho việc xây dựng khu đào tạo quốc tế tại Học viện An ninh nhân dân trong giai đoạn sớm nhất. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng sớm chủ trì làm việc với các bộ ngành để bố trí, xác định nguồn vốn báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định để khởi công công trình trong năm 2015 và các năm tiếp theo…

Hoa Quỳnh
.
.
.