Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp khách quốc tế

Thứ Ba, 09/06/2015, 17:33
Ngày 9/6, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp xã giao ngài Orycsaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary và ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác ở Việt Nam. Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng đón tiếp ngài Orycsaba và ngài Konstantin Vnukov đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp ngài Orycsaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam, hai Bên vui mừng nhận thấy, trong 65 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố, phát triển trên tất cả các lĩnh vực; quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, có hiệu quả thiết thực. Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định về hợp tác đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm ma tuý và khủng bố quốc tế; Hiệp định về dẫn độ tội phạm, chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; ngài Orycsaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Hiện nay, hai bên đang đàm phán tiến tới ký kết Bản ghi nhớ trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, tạo hành lang pháp lý sâu rộng cho cơ quan thực thi pháp luật của hai nước hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảm đảm an ninh trật tự của mỗi nước. Trong kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng của các vị đại sứ , cán bộ, nhân viên ngoại giao hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn Chính phủ và nhân dân Hungary đã dành sự giúp đỡ quý báu đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong rằng, trên cương vị, trọng trách cao cả của mình, ngài Đại sứ Orycsaba sẽ tiếp tục làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hungary nói riêng phát triển cả về bề rộng, lẫn chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, vì lợi ích và an ninh của mỗi nước…

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm ngài Orycsaba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary. Ảnh Việt Hưng.

Nhân dịp này, qua ngài Đại sứ, Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe tới ngài Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Nội vụ Cộng hòa Hungary, trân trọng mời Ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Hungary sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào thời gian thích hợp trong năm 2016. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, Bộ Công an sẽ làm hết sức mình, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đại sứ quán nói chung, ngài Đại sứ nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển trong đó có quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của các hai nước…

Bộ trưởng Trần Đại Quang; ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam Orycsaba chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp; khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực hợp tác trong đó có quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Hungary và Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn Chính phủ, nhân dân Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu về tinh thần và vật chất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước hiện nay.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh Việt Hưng.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển. Năm 2001, Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, năm 2012 hai nước đã nâng quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên phát triển mạnh mẽ cả chiều sâu và chiều rộng, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực hợp tác.

Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết mình tiếp tục đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao Liên bang Nga tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong rằng, trên cương vị của mình, ngài Đại sứ sẽ góp phần tích cực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời ủng hộ, làm cầu nối quan trọng mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Liên bang Nga; góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước, vì lợi ích, an ninh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.

Ngài Konstantin Vnukov bày tỏ xúc động, cảm ơn những tình cảm chân thành của Bộ trưởng Trần Đại Quang đối với cán bộ, nhân viên ngoại giao Liên bang Nga tại Việt Nam nói chung và cá nhân ngài Đại sứ nói riêng; đồng tình với đánh giá của Bộ trưởng Trần Đại Quang về quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, quan hệ giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước nói riêng trong thời gian qua; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần tiếp tục đẩy mạnh, vun đắp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga với Bộ Công an Việt Nam; mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam…

Việt Hưng
.
.
.