Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ và Tham tán Quốc phòng Nhà nước Israel

Thứ Tư, 17/12/2014, 19:29
Chiều 17/12, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam và ông Dan Carmel, Tham tán Quốc phòng Nhà nước Israel tại Thái Lan, kiêm nhiệm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng bà Meirav Eilon Shahar và ông Dan Carmel đã đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Israel. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Israel nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Israel đã có những bước tiến tích cực, ngày càng có chiều sâu, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực hợp tác. Thời gian tới, trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, với vai trò quan trọng của mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam, Tham tán Quốc phòng Nhà nước Israel cùng các bạn đồng nghiệp Israel sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới…

Bộ trưởng Trần Đại Quang hội đàm với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar.
Bộ trưởng Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Israel.
Về phần mình, bà Meirav Eilon Shahar và ông Israel Dan Carmel chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian cho buổi hội đàm này; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua; đồng thời chúc mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, có hiệu quả thiết thực vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới…
Việt Hưng – Khổng Hà
.
.
.