Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ Cuba

Thứ Tư, 25/03/2015, 13:05
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba, ngày 24/3/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Trung tâm chỉ huy và đơn vị đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Nội vụ Cuba, Phòng lưu niệm Chê Gê-va-ra, Quảng trường Cách mạng tại Thủ đô La Habana. Cùng đi có Thượng tướng Abelardo Colome Ibrarra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trung tướng Carlos Fernandez Gondin, Thứ trưởng Thứ nhất; các đồng chí lãnh đạo cấp cao Bộ Nội vụ Cuba.

 

Chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam có đại diện các tầng lớp nhân dân, các cựu chuyên gia Cuba giúp Việt Nam thời kỳ những năm 70 của thế kỷ 20, các em thiếu niên, học sinh, sinh viên Cuba.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu thiếu niên Cuba.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô La Habana đã xây dựng tượng đài, thể hiện sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Cuba, danh nhân văn hóa thế giới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba là hai dân tộc anh em, có mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị thủy chung, luôn giúp đỡ nhau trong mọi giai đoạn cách mạng; trân trọng những tình cảm cao đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam nhân dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”; đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường, thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Trung tâm chỉ huy Bộ Nội vụ Cuba.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Abelardo Colome Ibrarra thăm Phòng lưu niệm Che Guevara.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm chỉ huy và đơn vị phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo chức năng, nhiệm vụ, tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng và chia vui những thành tựu mà lực lượng Công an Cuba đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng, đặc biệt là tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ công tác nghiệp vụ; mong muốn lực lượng Công an hai nước tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ Nội vụ Cuba tại Quảng trường Cách mạng.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Abelardo Colome Ibrarra tại Quảng trường Cách mạng.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Cuba. Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đồng chí Dương Minh, Đại sứ Việt Nam tại Cuba đã báo cáo với Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn về tình hình, kết quả công tác của sứ quán thời gian qua.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cán bộ, sinh viên đang công tác, học tập tại tại Cuba, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thông báo về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2014, những tháng đầu năm 2015, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và những sự kiện trọng đại của đất nước năm 2015; ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đại sứ quán đã đạt được trong thời gian qua; mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cán bộ, sinh viên đang công tác, học tại Cuba tiếp tục nỗ lực phấn đấu, làm tốt vai trò là cầu nối, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trí Trung
.
.
.