Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 09/07/2015, 13:17
Sáng ngày 9/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dẫn đầu Đoàn công tác số 2 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Tham gia buổi làm việc, còn có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Về phía địa phương, có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác số 2, Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng đoàn công tác đã quán triệt, đợt kiểm tra, giám sát, đôn đốc lần này nhằm nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác PCTN; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, phương hướng, biện pháp khắc phục; có thêm cơ sở đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN nhiệm kỳ 2011-2016; đánh giá phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác PCTN; đánh giá hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh uỷ về công tác PCTN.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chủ trì tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại tỉnh Lâm Đồng đến hết ngày 18/7. Nội dung kiểm tra, giám sát, đôn đốc tập trung vào các nhóm vấn đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với công PCTN; tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế, chức vụ có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế của lần tự kiểm tra, giám sát năm 2013.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kiến nghị tại buổi làm việc.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác PCTN do đồng chí Vũ Công Tiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày, từ đầu năm 2013 đến ngày 31/3/2015, Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác PCTN; kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các chương trình của Trung ương, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể để thực hiện các kế hoạch, chương trình; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật, không có hiện tượng bao che, thường xuyên theo dõi đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết đúng đắn các vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. 

Trong 2 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã điều tra, truy tố, xét hỏi 15 vụ án, 25 bị can liên quan đến tham nhũng và 57 vụ, 87 bị can sai phạm về kinh tế, tài sản bị phát hiện sai phạm lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì tỷ lệ phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra còn ít (2 vụ), công tác tự kiểm tra để phát hiện những sai phạm tham nhũng trong nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế. Một số kết luận điều tra, bản án, quyết định của cơ quan điều tra, thanh tra, tòa án chưa làm rõ căn cứ để xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng…

Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chú trọng chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu đưa nội dung giáo dục pháp luật PCTN vào các chương trình giảng dạy tại các trường học, các cơ sở giáo dục; gắn với các hội thi, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phát hành những tài liệu tuyên truyền giáo dục pháp luật, trong đó có giáo dục về công tác PCTN. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả trong công tác PCTN ở mỗi cán bộ cũng như các tầng lớp nhân dân.

“Những năm qua, công tác đấu tranh PCTN của tỉnh Lâm Đồng đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan dân cử. Sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan chức năng như: Nội chính, Thanh tra, Kiểm tra, Công an, Kiểm sát, Tòa án… đã đem lại những kết quả hết sức tích cực. Thông qua đó đã củng cố thêm lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tỉnh Lâm Đồng nói riêng, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nói chung”, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu trong thời gian tới, Tỉnh ủy Lâm Đồng cần phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh PCTN trong thời gian qua; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh PCTN để đạt được kết quả cao hơn, đáp ứng được mong mỏi của các tầng lớp nhân dân cũng như đạt được những yêu cầu mà Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, địa phương tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung để làm việc với đoàn công tác đạt kết quả tốt và hoàn chỉnh báo cáo kiểm tra của Đoàn công tác để báo cáo với Trung ương.

Văn Thành
.
.
.