Cảnh giác hành vi tung tài liệu thất thiệt về các đồng chí lãnh đạo trên mạng

Thứ Hai, 29/12/2014, 20:53
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp tập trung kiểm soát hành vi tung các tài liệu không đúng sự thật về các đồng chí lãnh đạo trên mạng, gây chia rẽ nội bộ, nhất là trước thời điểm Đại hội Đảng.

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ hôm nay, báo cáo về kết quả hoạt động điều hành, phòng chống tội phạm năm 2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh phức tạp, nhiều thách thức, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, ổn định xã hội, bảo vệ vững chắc hệ thống chính trị.

Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, năm 2014, các thế lực thù địch, phản động, tội phạm đều gia tăng hoạt động chống phá, nhất là lợi dụng các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo. Theo đó, lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh triệt phá, làm thất bại nhiều âm mưu kích động phá hoại, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Chủ động nắm tình hình tội phạm trên các tuyến, địa bàn hoạt động trọng điểm, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, nhất là nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Tập trung đấu tranh ở 18 địa bàn tỉnh, thành thường có tội phạm hoạt động manh động, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm kinh tế, tham nhũng…

Đáng chú ý, lực lượng Công an đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đưa ra nhiều sáng kiến ở diễn đàn đa phương, song phương, góp phần tích cực với cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, triệt phá các âm mưu phá hoại của người Việt ở nước ngoài.

Năm 2015, tiếp tục chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ đình công, lãn công, tránh các cuộc tụ tập đông người kéo về Hà Nội, TP HCM để khiếu kiện, nhất là các dịp lễ lớn, các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, công tác kiểm soát an ninh thông tin ở nhiều cơ quan, ban ngành còn nhiều sơ hở, cần phải siết chặt và đề nghị các cơ quan cùng phối hợp kiểm soát vấn đề truy cập, hoạt động trên mạng internet để đảm bảo an toàn, chống bị tấn công, rò rỉ thông tin trên hệ thống mạng nội bộ của các cơ quan. Theo Bộ trưởng, hiện đang gia tăng hành vi tung các tài liệu không đúng sự thật về các đồng chí lãnh đạo trên mạng, gây chia rẽ nội bộ, nhất là trước thời điểm Đại hội Đảng, do đó các cơ quan chức năng cần phối hợp kiểm soát thật tốt.

Về vấn đề này, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ sự đồng tình với Bộ trưởng Bộ Công an và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành chức năng cần quản lý tốt an ninh mạng.

Đ.M.
.
.
.