Cẩn thận khi đến các "thầy lang chữa bệnh"

Thứ Hai, 06/04/2009, 09:22
Anh Thắng bị sưng cổ tay, đau nhức và cảm giác tê ngón tay do bó bằng thuốc lá. Các bác sĩ đã chẩn đoán đây là hội chứng chèn ép khoang cánh cẳng tay phải.

Tối 2/4, Khoa Khám ngoại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội tiếp nhận khám cấp cứu anh Lê Lương Thắng, 32 tuổi, nhà ở phố Khâm Thiên với triệu chứng sưng nề, đau cánh - cẳng tay phải, các đầu ngón tay tím lạnh, có hiện tượng tê ngón tay.

Cách đây 2 ngày, anh Thắng bị ngã chống tay phải xuống đất, sau đó được người quen đưa đến một ông "thầy lang" ở khu vực Thượng Cát, Từ Liêm (Hà Nội) để bó bằng thuốc dân tộc và kèm 2 nẹp gỗ.

Sau khi bó nẹp gỗ và thuốc lá, anh thấy cổ tay sưng to lên, đau nhức và cảm giác tê ngón tay. Các bác sĩ đã chẩn đoán đây là hội chứng chèn ép khoang cánh cẳng tay phải và đưa lên mổ cấp cứu.

Tiếp chuyện với chúng tôi, anh Thắng đề nghị được đưa lên mặt báo để nhắc mọi người hãy cẩn thận khi đến các "thầy lang chữa bệnh" kẻo tiền đã mất mà tật vẫn còn mang

Trí Lễ
.
.
.