Cấm biển từ Bình Định đến Bình Thuận

Thứ Tư, 06/05/2009, 11:32
Ban chỉ đạo PCLB Trung ương yêu cầu các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Hiện còn 8.645 tàu/57.738 lao động đang hoạt động trên biển...

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày 5/5, bão số 1 đã mạnh lên thêm 2 cấp, đạt cấp 11, giật cấp 12, 13 và còn tiếp tục mạnh thêm vào ngày 6/5.

Chiều tối 5/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hoà - Ninh Thuận khoảng 270km về phía Đông. Trong ngày 6/5, bão số 1 di chuyển chậm theo hướng Bắc do ảnh hưởng của cơn bão Kujari, sau đó là hướng Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 - 133 km/h), giật cấp 13, cấp 14.

Quần đảo Hoàng Sa và phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, sóng biển cao từ 5 - 7 mét. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Theo BCĐ PCLB Trung ương, tính đến ngày 5/5, hiện có 8.645 tàu/57.738 lao động đang hoạt động trên biển... Bộ Tư  lệnh Bộ đội Biên phòng đã điều động 2.369 cán bộ chiến sỹ và 142 tàu, xuồng, ôtô các loại tham gia thường trực phòng chống lụt bão tại các tỉnh ven biển..

BCĐ PCLB Trung ương tiếp tục có công điện khẩn số 03 gửi BCH PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau; Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cảnh báo, bão số 1 diễn biến bất thường và có khả năng thay đổi hướng.

Vùng nguy hiểm trong 24h tới được xác định từ phía Đông kinh tuyến 109,5 trở ra và từ 10-17 độ Vĩ Bắc. Đặc biệt, đây là cơn bão hình thành ngay gần bờ và đang có hướng di chuyển về phía Bắc Đông Bắc.

Để chủ động đối phó với bão số 1, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương yêu cầu BCH PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành bằng mọi biện pháp sử dụng tất cả các phương tiện thông tin và truyền thông để thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là khu vực giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa biết thông tin về diễn biến của bão để chủ động về nơi trú tránh an toàn nhất, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Riêng các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận phải kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển

N.Y.
.
.
.