Các nước châu Á- Thái Bình Dương ra tuyên bố kêu gọi dỡ bỏ cấm vận với Cuba

Thứ Tư, 09/09/2015, 19:23
Ngày 9/9, các đại biểu đến từ nhiều nước và Việt Nam đã ra Tuyên bố Hà Nội kêu gọi hủy bỏ mọi hành vi và biện pháp trái với luật pháp quốc tế như sự phong tỏa bất hợp pháp về kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba trong hơn năm thập niên qua.

Tuyên bố được đưa ra tại lễ bế mạc Hội nghị khu vực châu Á- Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba bao gồm: Australia, Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, CHDCND Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Nepal, New Zealand, Philippines, Hàn Quốc, Nam Phi, Sri Lanka, Mỹ và Việt Nam.

200 đại biểu đến từ 18 quốc gia trong khu vực đã tham dự hội nghị kéo dài 2 ngày tại Hà Nội. 

Tuyên bố cũng ghi nhận ý nghĩa lịch sử những công bố của Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ và việc mở lại đại sứ quán ở thủ đô hai nước; hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế, danh sách mà lẽ ra không bao giờ được đưa Cuba vào và yêu cầu trả lại cho nhân dân Cuba lãnh thổ của họ ở căn cứ hải quân Guantanamo đã bị Mỹ chiếm đóng bất hợp pháp.

200 đại biểu đến từ các nước cũng tái khẳng định việc bảo vệ quyền của nhân dân Cuba về độc lập, chủ quyền, tự quyết một cách đầy đủ và không can thiệp vào công việc nội bộ của họ cũng như cam kết tiếp tục hoạt động vì một thế giới hòa bình, ổn định, đoàn kết, hợp tác và thịnh vượng.

H.Chi
.
.
.