Các hoạt động tuyên truyền cho Lễ kỷ niệm diễn ra trên diện rộng, đạt hiệu quả cao

Thứ Hai, 10/08/2015, 14:30
Ngày 10/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền thông tổ chức họp báo kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945- 19/8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8-2015).

Theo đó, Lễ Kỷ niệm dự kiến sẽ diễn ra vào 9h ngày 18/8/2015, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam; được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức quốc gia; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì buổi họp báo. Dự buổi họp báo có các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ... cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, phóng viên, biên tập viên các báo trong và ngoài lực lượng CAND...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức quốc gia phát biểu tại buổi họp báo

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ tháng 5 tới Lễ kỷ niệm và những nội dung cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới và tuyên truyền Ngày Lễ kỷ niệm. 

Theo đó, ngày 2/6, Bộ Công an đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương- Bộ Thông tin- Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo lần thứ Nhất tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ.  Bộ Công an đã tổ chức Phiên họp lần thứ 3 của Ban tổ chức quốc gia, đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến để kiểm điểm việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm với Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND, đồng thời đã có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện...theo đúng mục tiêu, lịch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi họp báo.

Theo chương trình từ nay đến 19/8, Bộ Công an sẽ phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức 21 hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Trong đó có nhiều hoạt động như: Tổ chức truyền hình trực tiếp 4 chương trình gồm: tôn vinh 70 tập thể, cá nhân công nhân viên chức lao động cả nước có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên sóng ANTV (tối 10/8); Chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến trong công tác phối hợp giữa Công an và Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng trên sóng Quốc Phòng Việt Nam (tối 14/8); truyền hình trực tiếp lễ Kỷ niệm, sáng 18/8 trên sóng VTV1; Cầu truyền hình giao lưu các nhân chứng lịch sử CAND tại đầu cầu Hà Nội và Ban Trung ương Cục miền Nam tỉnh Tây Ninh trên VTV1 (tối 18/8)...

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND báo cáo kết quả công việc đã và đang triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm.

Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động từ nay đến 19/8 như: Chiếu phim về truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam trên kênh, VTV1, ANTV và trên sóng của các Đài Phát thanh- Truyền hình địa phương. Tổ chức Hội thảo Khoa học; tổ chức Triển lãm; lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt tướng lĩnh CAND; lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt CLB sỹ quan hưu trí, cán bộ hưu trí cao cấp CAND đã nghỉ hưu; tổ chức các hoạt động về nguồn...Khánh thành bảo tàng CAND tại số 1 Trần Bình Trọng để mở cửa đón đoàn khách đến thăm quan, nghiên cứu hoạt động của lực lượng CAND trước dịp 19/8...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ với các đại biểu tham dự họp báo. Ảnh Hiếu Quỳnh.

Phát biểu tại họp báo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ cùng nêu rõ, thời gian qua, lực lượng CAND đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương...triển khai các hoạt động kỷ niệm đa dạng, phong phú, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch của Bộ Công an, bảo đảm yêu cầu, tiến độ quy định. Các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, tuyên truyền các hoạt động của lực lượng CAND trên diện rộng, đạt hiệu quả cao. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của lực lượng CAND được nâng cao hơn, đã hiểu sâu hơn về lực lượng CAND; đồng thời thấy rõ trách nhiệm hơn về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới...

Anh Hiếu
.
.
.