Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang:

Các cơ quan làm công tác tôn giáo cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả

Thứ Sáu, 01/03/2013, 21:09
Chiều 1/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các cơ quan làm công tác tôn giáo để thông báo một số tình hình và kết quả công tác tôn giáo năm 2012; phương hướng công tác, phối hợp trong thời gian tới. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Dân vận Trung ương; Bộ Ngoại giao; Ban Tôn giáo Chính phủ; Ủy ban Dân tộc Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Viện Nghiên cứu tôn giáo...

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm công tác tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ của các ngành, các cấp trong công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào tín đồ các tôn giáo; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch...

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nông Văn Lưu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II đã thông báo tóm tắt tình hình kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an và các cơ quan làm công tác tôn giáo thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương những thành tích trong công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan làm công tác tôn giáo trong năm 2012.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới cần tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm liên quan đến công tác quản lý nhà nước, công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực tôn giáo giữa Bộ Công an và các cơ quan làm công tác tôn giáo; phát hiện và thông báo kịp thời tình hình cho các ngành liên quan, để mỗi ngành, mỗi cấp chủ động trong lĩnh vực công tác của mình. Tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước bổ sung, sửa đổi và ban hành các văn bản chính sách, pháp luật trên lĩnh vực tôn giáo; đồng thời làm cơ sở cho lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực tôn giáo.

Đồng chí Bộ trưởng chân thành cảm ơn và mong muốn thời gian tới, sự phối hợp giữa lực lượng CAND với các cơ quan, ban, ngành nói chung, cơ quan làm công tác tôn giáo nói riêng ngày càng chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả, tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Anh Hiếu
.
.
.