Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phát lệnh thông xe đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

Chủ Nhật, 08/02/2015, 15:44
Sáng ngày 8/02, tại Trạm thu phí Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh thông xe 55 km đường cao tốc TP HCM-Long Thành- Dầu Giây.

Dự án xây dựng đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây triển khai xây dựng từ tháng 10/2009, chiều dài toàn tuyến là 55km bắt đầu từ nút giao An Phú (Q.2, TP HCM) đến nút giao Dầu Giây (huyện Long Thành, Đồng Nai). Tổng mức đầu tư dự án là 20.630 tỷ đồng, mỗi bên có 2 làn xe ô tô và một làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 120km/h. Riêng cầu Long Thành vượt sông Đồng Nai dài 2,35 km có kết cấu dầm hộp đúc hẫng cân bằng, tĩnh không thông thuyền cao 30,5m thuộc loại lớn nhất tại Việt Nam, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Lễ thông xe.
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe đường cao tốc.

Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là dự án lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Các đơn vị thi công đã hoàn thành vượt tiến độ, chất lượng cao. Thủ tướng lưu ý Bộ GTVT và các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt giao thông đường bộ vì đây là điểm đột phá chiến lược trong việc phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống người dân…

Cầu Long Thành vượt sông Đồng Nai.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Trương Mỹ Hoa-Nguyên Phó Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng lãnh đạo bộ, ngành, tỉnh Đồng Nai, TPHCM dự lễ thông xe.
Một đoạn cao tốc hiện đại nhất VN.

Việc đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc dài 55km đã rút ngắn khoảng cách và thời gian từ TP Hồ Chí Minh đi ngã ba Dầu Giây chỉ khoảng 45 phút. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, hôm nay các phương tiện có thể đi vào đường cao tốc và từ 0h ngày 9/2/2015 bắt đầu thu phí.

​Hoàng Châu
.
.
.