Buộc xuất cảnh đối với 3 công dân Phillipines

Thứ Sáu, 06/06/2008, 11:50

PA18 Công an TP HCM cho biết, trong ngày 2/6, PA18 phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) tiến hành buộc xuất cảnh đối với 3 công dân quốc tịch Phillipines.

Những đối tượng này gồm Salvador Angelita Batac (36 tuổi), Bernido Bernardo  Selos (50 tuổi) và Javier Ernesto Anagap (62 tuổi), đều mang quốc tịch Phillipines.

Cả 3 đối tượng nói trên nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 10 đến 13/5 và đều lưu trú tại địa chỉ 39/7, đường Nguyễn Trãi, phường bến Thành, quận 1.

Ngày 14/5, khi lực lượng Công an phường Bến Thành, quận 1 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn Khánh Toàn (địa chỉ trên) thì phát hiện 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc với 1 người Nhật Bản.

Cả 3 “con bạc” người Phillipines đã dùng chiêu “cờ gian bạc lận” để dụ dỗ và lừa đảo con bạc người Nhật nhằm mục đích ăn tiền.

Theo thông tin từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA18) Công an TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã bắt buộc xuất cảnh hơn 80 người nước ngoài vi phạm luật pháp Việt Nam.

Những hành vi phạm tội thường xuyên diễn ra như lừa đảo, trộm cắp, nhập cảnh trái phép, quá thời gian lưu trú như xin phép…

Đỗ Hưng
.
.
.