Bùi Tiến Dũng và các "quan" PMU 18 đã "ăn" cầu Bãi Cháy như thế nào?

Thứ Hai, 03/12/2007, 20:53
Bản báo cáo được công bố sáng ngày 3/12/2007 trong "Đối thoại về phòng chống tham nhũng năm 2007" đã phanh phui các thủ đoạn liên kết ăn chia của các quan chức PMU 18 do Dũng "tổng" đi đầu

Cơ quan CSĐT Bộ CA vừa báo cáo lên Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng kết quả điều tra đến thời điểm này vụ án Các quan chức PMU 18 tham ô tài sản ở dự án cầu Bãi Cháy.

Trước đó, ngày 7/8/2007, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ban quản lý các dự án 18 (PMU 18) và khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can.

Đến ngày 12/11/2007, 3 "quan PMU" nữa tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can lên con số 9 gồm:

Bùi Tiến Dũng - Nguyên Tổng GĐ PMU 18.

Phạm Tiến Dũng, Nguyên Trưởng phòng PID 6, PMU 18.

Nguyễn Vũ Nam - Nguyên Phó phòng PID 6, PMU 18

Nghiêm Phú Sơn - Nguyên Phó phòng PID 6, PMU 18

Nguyễn Công Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Giang - đều là cán bộ phòng PID 6, PMU 18.

Lê Đức Hùng - Nguyên Chánh văn phòng gói thầu BC2.

Nguyễn Hữu Minh, Nguyên Giám Đốc điều hành gói thầu BC1.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an phát hiện ra thủ đoạn "làm tiền" khá tinh vi, móc nối khá hoàn hảo của đường dây này.

Khi PMU 18 được giao nhiệm vụ triển khai dự án xây dựng cầu Bãi Cháy, các "quan PMU 18" đã ngửi thấy có một cục tiền gần 10 tỷ đồng có thể "ăn" được.

Trong hợp đồng xây dựng cầu có khoản tiền 9.289.995.912 đồng nhà thầu được nhận từ PMU 18 để trả lương cho nhân viên tư vấn bổ sung. "Ngửi" thấy lập tức Phạm Tiến Dũng - Trưởng phòng PID 6 đã báo cáo lên Dũng "tổng".

Được sếp tổng "bật đèn xanh", Phạm Tiến Dũng đã lập danh sách khống nhân viên tư vấn bổ sung gửi cho nhà thầu để rút số tiền này.

Phạm Tiến Dũng và một số lãnh đạo PID 6 đã bàn với Nguyễn Hữu Minh, GĐ điều hành gói thầu BC1 và Nguyễn Việt Dũng, GĐ gói thầu BC3 thống nhất tỷ lệ ăn chia: PMU 18 hưởng 75%, nhà thầu 25% trên tổng lương của các nhân viên tư vấn bổ sung của mỗi gói.

Phạm Tiến Dũng và đồng bọn đã lập danh sách nhân viên tư vấn bổ sung khống chiếm đoạt 3.554.220đ để ăn chia  nhau. Nhà thầu BC1, BC3 được chia 600 triệu đồng.

Số còn lại 2.954.004.220 đồng Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng chia nhau "ăn" phần lớn. Một phần số tiền này được phân chia cho một số người trong PMU 18.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra mở rộng. Nhiều khả năng, tham gia vào việc ăn chia, xẻ thịt cầu Bãi Cháy không chỉ có các "quan tham" này

Hoàng Thắng
.
.
.