Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cuba và Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore

Thứ Hai, 17/08/2015, 17:21
Chiều 17/8 tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cuba do đồng chí Carlos Fernandez Gondin, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Nội vụ Cuba dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore do ngài Masagos Zulkifli, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Singapore dẫn đầu sang dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Cùng dự buổi tiếp có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cuba sang dự hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; khẳng định trong 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, trải qua các thời kỳ khác nhau, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhân dân giao phó.
Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Thứ Nhất Bộ Nội vụ Cuba Carlos Fernandez Gondin tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Có được những kết quả đó là có sự hợp tác giúp đỡ của cơ quan An ninh, Nội vụ các nước và các tổ chức quốc tế trong đó có nhân dân và Bộ Nội vụ Cuba anh em. Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba nói riêng, được thiết lập, duy trì hiệu quả và ngày càng được củng cố và phát triển toàn diện; chúc mừng những thành tựu mà Đảng và nhân dân Cuba anh em đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Cách mạng Cuba, nhất là những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Thứ trưởng Thứ Nhất Bộ Nội vụ Cuba Carlos Fernandez Gondin tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Thay mặt Bộ Nội vụ Cuba, đồng chí Thứ trưởng Thứ Nhất Bộ Nội vụ Cuba Carlos Fernandez Gondin bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và vinh dự được dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thay mặt đồng chí Bộ trưởng Nội vụ Cuba và các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, đồng chí Thứ trưởng Thứ Nhất Bộ Nội vụ Cuba nhiệt liệt chúc mừng Bộ Công an Việt Nam vừa tròn 70 năm; đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong những thập kỷ qua; khẳng định quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Cuba – Bộ Công an Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, mở rộng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; ngài Masagos Zulkifli, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Singapore tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore do ngài Masagos Zulkifli, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Singapore dẫn đầu. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh sự có mặt của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore trong Lễ kỷ niệm lần này góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện, có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore và là bước tiến quan trọng trong việc phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước theo quan hệ đối tác chiến lược giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Singapore.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng ngài Masagos Zulkifli, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Singapore. Ảnh Việt Hưng.

“Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực, chủ động thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác với đối tác hữu quan của Singapore trên các lĩnh vực thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, góp phần đảm bảo an ninh ở mỗi nước, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.”- Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Ngài Masagos Zulkifli chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore; mong muốn trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai Bên sẽ không ngừng phát triển, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm quốc tế, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước…

Việt Hưng
.
.
.