Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Tùy viên Quốc phòng Nhà nước Israel

Thứ Ba, 28/07/2015, 18:57
Chiều 28/7, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp ngài Dan Carmel, Tùy viên Quốc phòng Nhà nước Israel tại khu vực Đông Nam Á kiêm nhiệm Việt Nam. Dự buổi tiếp có ngài Yaakov Taibel, Tùy viên Quốc phòng Nhà nước Israel mới tại Việt Nam.

 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng ngài Dan Carmel cùng ngài Yaakov Taibel đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Israel đã không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác an ninh - quốc phòng.

Bộ trưởng đánh giá cao sự đóng góp tích cực của ngài Dan Carmel cùng Yaakov Taibel trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Israel.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng ngài Dan Carmel đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác và ngài Yaakov Taibel đến nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam; gửi lời thăm hỏi tới các nhà lãnh đạo Nhà nước Israel, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Israel; tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Israel sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

“Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật hai nước nói riêng, vì lợi ích và an ninh của mỗi quốc gia” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Tùy viên Quốc phòng Nhà nước Israel và các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Ngài Dan Carmel cùng ngài Yaakov Taibel chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện, cả về bề rộng lẫn chiều sâu trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại mỗi nước...

Việt Hưng - Vũ Linh
.
.
.