Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan

Thứ Năm, 08/08/2013, 23:15
Chiều 8/8, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc tiếp đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan do Trung tướng Paradorn Pattanatabut, Tổng Thư ký Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan dẫn đầu. Chào mừng đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan thăm Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã bày tỏ sự vui mừng trước bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là sự hợp tác giữa cơ quan An ninh - Cảnh sát và thực thi pháp luật của hai bên trong lĩnh vực đấu tranh chống các loại tội phạm.

Hoan nghênh Hội nghị nhóm công tác chung Việt Nam – Thái Lan về hợp tác chính trị và an ninh lần thứ 6 (JWG-6) vừa diễn ra tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn hai nước tiếp tục duy trì và thực hiện đối thoại này để tăng thêm sự hiểu biết, chia sẻ nhận xét đánh giá và đưa ra các biện pháp, kế hoạch hành động giữa hai nước về vấn đề an ninh trong khu vực; hướng tới xây dựng và hoàn thiện các hiệp định về tương trợ tư pháp, dẫn độ, tạo khuôn khổ pháp lý để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngày càng có hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Trung tướng Paradorn Pattanatabut cùng các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Phương.

Cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp đoàn, Trung tướng Paradorn Pattanatabut cho biết, ông rất ấn tượng trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Việt Nam trong thời gian tham dự hội nghị JWG-6. Trung tướng Paradorn Pattanatabut khẳng định, Thủ tướng Thái Lan luôn mong muốn giữ quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và phát triển. Thái Lan luôn sát cánh, hợp tác cùng Việt Nam phòng chống các loại tội phạm.

Đồng thời, Trung tướng Paradorn Pattanatabut còn nhấn mạnh, Thái Lan không bao giờ cho phép bất cứ một cá nhân, tổ chức hay một quốc gia nào sử dụng lãnh thổ Thái Lan để chống phá các nước láng giềng. Thái Lan cũng sẽ tích cực hợp tác với các nước láng giềng để đảm bảo vấn đề môi trường, bảo vệ nguồn nước sông Mekong.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quà lưu niệm cho Trung tướng Paradorn Pattanatabut, Tổng Thư ký Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan.

Về vấn đề Biển Đông, Trung tướng Paradorn Pattanatabut một lần nữa khẳng định, Thái Lan mong muốn các bên giải quyết tranh chấp thông qua con đường đối thoại hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); sớm xây dựng và thông qua Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC)

Huyền Chi
.
.
.